Xếp hạng 13 di tích quốc gia đặc biệt

Thứ bảy, ngày 12/05/2012 09:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 13 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 2).
Bình luận 0

Trong đó, có 3 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật là Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương).

Các di tích khác cũng được xếp hạng đặc biệt là: Di tích lịch sử (DTLS), kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa); DTLS Những điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang); DTLS Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu);

img
 

DTLS Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An); DTLS Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (An Giang); DTLS Pác Bó (Cao Bằng); DTLS Tân Trào (Tuyên Quang); DTLS An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên); DTLS Căn cứ T.Ư Cục miền Nam (Tây Ninh) và Danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem