Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ năm, ngày 09/05/2024 07:35 AM (GMT+7)
Qua 12 năm thực hiện, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Từ nguồn vốn hơn 71 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp đã hỗ trợ 2.963 lượt hộ vay vốn để thực hiện 245 dự án phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Sáng 8/5, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn từ 2012 – 30/4/2024.

Chủ trì hội nghị có ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và ông Thái Bá Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận. Cùng dự có đại diện 65 hội cơ sở đến từ 7 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh.

Điểm tựa để nông dân Ninh Thuận phát triển kinh tế

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân Ninh Thuận giai đoạn từ 2012 – 30/4/2024. Ảnh: Đức Cường

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Bá Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua 12 năm thực hiện Đề án, hoạt động Quỹ HTND đã đạt được những kết quả vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đến nay, lũy kế cho vay từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn tỉnh Ninh Thuận đạt được hơn 71 tỷ đồng.

Qua đó, tạo điều kiện cho 2.963 lượt hộ vay vốn để thực hiện 245 dự án phát triển sản xuất, góp phần tác động tích cực đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hiện, Quỹ HTND tỉnh đang quản lý gần 27 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh và 7 huyện thành phố và vốn vận động trong cán bộ hội viên, nông dân đạt hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng quan tâm ủy thác quay vòng vốn cho Hội Nông dân tỉnh hơn 25,2 tỷ đồng với 922 hộ vay để xây dựng 67 mô hình dự án phát triển kinh tế địa phương.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 2.

Quỹ HTND giúp hội viên nông dân xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước đầu tư chăn nuôi dê thịt. Ảnh: Đức Cường

Thông qua các dự án, nhiều mô hình có hiệu quả của nông dân được nhân rộng. Từ làm ăn nhỏ lẻ, đến nay Hội viên nông dân đã liên kết lại trong sản xuất, sản phẩm làm ra có số lượng lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là mặt hàng đặc thù của tỉnh như dê, nho, táo, nha đam...

Hộ vay đã chuyển đổi nhận thức, áp dụng kỹ thuật về con giống và cây trồng phù hợp điều kiện đất đai để nâng cao thu nhập, nhất là các dự án thuộc các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiêu biểu là Chi hội nghề nghiệp thôn Suối Đá, xã Lợi Hải với mô hình nuôi heo đen theo chuỗi giá trị. Đây là Chi hội được hưởng lợi từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó giúp hội viên nông dân có điều kiện mở rộng chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 3.

Từ vỗn Quỹ HTND, nhiều hội viên nông dân ở huyện Thuận Bắc đầu tư nuôi heo đen mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đức Cường

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội nông dân xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) cho biết, với môi trường và khí hậu đặc trưng nên heo đen đã được người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc Raglai chọn làm vật nuôi từ lâu. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây heo đen bắt đầu được hội viên nông dân đầu tư nhân rộng đàn để nuôi theo hướng thương phẩm và mang lại thu nhập ổn định.

"Hiện toàn xã có gần 1.000 hội viên nông dân thì có đến hơn 70% chọn heo đen làm vật nuôi để phát triển kinh tế. Các hộ nuôi cũng chuyển từ phương pháp chăn thả tự nhiên sang nuôi thả trong phạm vi vườn có rào chắn để hạn chế dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Heo đen giờ đây là vật nuôi mang lại nguồn thu nhập khá để nông dân vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn hơn 2%, hộ cận nghèo 7%…", ông Hợp cho hay.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Anh, thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc với mô hình nuôi heo đen. Ảnh: Đức Cường

Tiếp tục nâng cao chất lượng Quỹ Hỗ trợ nông dân Ninh Thuận

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khẳng định, qua hơn 12 năm thực hiện Quỹ HTND đã khẳng định ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế và xã hội, là cầu nối giữa Đảng với nông dân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 5.

Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, ông Thái Bá Hòa, Phó chủ tịch Hội chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Cường

Quỹ HTND cũng tác động tích cực để các cấp Hội đẩy mạnh các phong trào nông dân như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch của địa phương, chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết trong sản xuất... góp phần công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Theo ông Hùng, trong thời gian tới Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế để nâng cao chất lượng thực hiện các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND, tập trung vận động để tạo nguồn phát triển nguồn vốn từ ngoài ngân sách đáp ứng kịp thời nhu cầu của hội viên nông dân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 6.

Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Các cấp Hội sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND. Các cấp hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh chương trình phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ vốn giúp nông dân liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh tham gia các chuỗi liên kết giá trị.

Song song đó tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND, đôn đốc việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nhằm phát huy hiệu quả chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp vì ba mục tiêu: năng suất cao, chất lượng cao và giá trị cao.

Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận- Ảnh 7.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Đức Cường

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen 26 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ HTND năm 2012 đến 30/4/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem