Quy hoạch sử dụng đất
-
Sáng 13/11, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 với 460/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
-
Không chỉ bị “bỏ quên” trong Luật Đất đai, việc quy hoạch đất dành cho chăn nuôi cũng chưa được đề cập đến trong Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
-
Không chỉ bị “bỏ quên” trong Luật Đất đai, việc quy hoạch đất dành cho chăn nuôi cũng chưa được đề cập đến trong Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
-
Góp ý về dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan cho rằng, cần đề cập đến đất nông nghiệp sử dụng cho chăn nuôi.
-
Do nóng vội, ham rẻ, không ít người xuống tiền đặt cọc hoặc ký kết hợp đồng mua bán xong mới phát hiện đất đó dính quy hoạch.
-
Hà Nội đang thực hiện lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một nội dung quan trọng sẽ được xem xét là bổ sung định hướng quy hoạch không gian ngầm khu vực đô thị trung tâm.
-
Khu vực phía đông của TP. Đà Lạt, nơi có danh thắng hồ Than Thở, đang nóng hơn bao giờ hết bởi có nhiều doanh nghiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng cho lập quy hoạch khu đô thị với diện tích lên tới hàng trăm héc-ta.
-
Việc tra cứu thông tin quy hoạch giúp người dân chủ động trong việc mua – bán bất động sản, đưa ra được quyết định hợp lý, tránh thiệt hại tài sản do mua “nhầm” đất dính quy hoạch.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.
-
Quảng Ninh sẽ không cho phép tách thửa đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất nông nghiệp là đất vườn ao, đất trồng cây lâu năm... mà diện tích các thửa đất sau khi tách nhỏ hơn 45m2 từ ngày 15/8/2021.