Rộ tin Tư lệnh đội quân Chechnya Akhmat tinh nhuệ tử trận ở Donbass, Ukraine

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 04/07/2023 07:08 AM (GMT+7)
Hãng truyền thông Nga RBC đưa tin, Yevgeny Pisarenko, chỉ huy của Akhmat, một đội vũ trang Chechnya đang chiến đấu cho phía Nga ở Ukraine vừa thiệt mạng trong trận chiến ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
Rộ tin Tư lệnh đội quân Chechnya Akhmat tinh nhuệ tử trận ở Donbass, Ukraine  - Ảnh 1.

Tư lệnh đội quân Chechnya Akhmat tinh nhuệ được cho là đã tử trận ở Donbass, Ukraine. Ảnh Pravda.

RBC đã trích dẫn lời ông Apta Alaudinov, người kế nhiệm Pisarenko đưa tin hôm 3/7. Trong tuyên bố của mình, ông Alaudinov đã gửi lời cảm ơn cha mẹ của vị chỉ huy vừa tử trận vì đã "nuôi dạy một anh hùng như vậy".

Dmitry Kulko, một phóng viên chiến trường người Nga, cũng đưa tin về cái chết của ông Pisarenko, hay còn gọi là Velikii (The Great - tạm dịch Vĩ đại), trên kênh Telegram của mình.

"Velikii (Vĩ đại) là một người đồng hương của tôi, từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát chống bạo động Stavropol và đạt được cấp bậc đại tá. Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, anh đã đến chiến trường với tư cách là một người lính tình nguyện để bảo vệ người dân Donbass", phóng viên Kulko viết.

Ngày ông Pisarenko tử trận cũng như tình huống dẫn đến việc này không được tiết lộ.

Tiểu đoàn Akhmat đã tham gia chiến đấu ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Trước đó, vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã ban hành lệnh bắt buộc tất cả các "đội quân tự nguyện" phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng trước ngày 1/7 "nhằm nâng cao hiệu quả triển khai của họ" trong cuộc chiến ở Ukraine. Lính đánh thuê từ đơn vị Akhmat là những người đầu tiên ký vào tài liệu này trước máy quay.

Trong thời điểm lính đánh thuê thuộc tập đoàn Wagner tiến hành cuộc binh biến tại Nga đêm 23/6 và giành quyền kiểm soát trụ sở Quân khu phía Nam ở thành phố Rostov-on-Don đồng thời cảnh báo sẽ di chuyển đến Moscow, Lực lượng Akhmat của Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) đã lập tức được điều đến Rostov-on-Don "để kiểm soát tình hình”. Tư lệnh lực lượng Akhmat Alaudinov thời điểm đó được cho là đã xác nhận thông tin này với truyền thông Nga.

“Một số đội của chúng tôi đã đóng quân cách các chiến binh Wagner 500 - 700m", ông Alaudinov nói với kênh truyền hình Rossiya-1. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo các binh sĩ Akhmat không nên tham gia giao tranh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem