Báo chí Thái Lan nhận định, LĐBĐ Thái Lan (FAT) có thể sẽ mời HLV Kiatisak ngồi vào “ghế nóng” U23 Thái Lan. Trước đó, HLV Issara Sritaro đã buộc phải nói lời chia tay U23 Thái Lan vì thành tích không tốt tại VCK U23 châu Á 2024.
CLB CAHN một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, sau khi chia tay HLV thứ ba chỉ trong mùa giải 2023/2024. Lần này, HLV Kiatisak Senamuang bất ngờ thông báo từ chức trên trang cá nhân trong ngày 14/5, dù không có tin đồn rạn nứt trước đó.
Sự ra đi đường đột của HLV Kiatisak với CLB CAHN khiến truyền thông và người hâm mộ ngỡ ngàng. Không chỉ dư luận trong nước, mà cả ở Thái Lan - quê nhà của chiến lược gia này, cũng hết sức quan tâm.
Nhiều trang tin lớn của xứ chùa Vàng đã nhanh chóng trích dẫn lại thông tin này. Cổ động viên bóng đá Thái Lan cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn là vui mừng khi huyền thoại bóng đá nước nhà hồi hương sau những lần làm việc không thành công tại Việt Nam.
Trên các diễn đàn, người hâm mộ Thái Lan đưa ra nhiều bình luận khi HLV Kiatisak bất ngờ rời CLB CAHN:
Về phía truyền thông Thái Lan, tờ Ball Thai nhanh chóng đưa ra nhận định về bến đỗ mới của HLV Kiatisak. Theo đó, trang tin thể thao uy tín này cho biết, rất có khả năng HLV Kiatisak hồi hương để ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), tái xuất trong vai trò HLV trưởng một đội tuyển quốc gia.
Cụ thể, tờ Ball Thai cho rằng, HLV Kiatisak có thể trở thành tân HLV trưởng U23 Thái Lan trong thời gian tới, lấp vào vị trí ghế nóng còn đang bỏ trống khi HLV Issara Sritaro bị sa thải sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2024.
Thời gian tới, dù U23 Thái Lan không tham dự giải đấu nào, nhưng theo hé lộ từ Phó Chủ tịch FAT Pawin Phirampakdi, đội tuyển U23 Thái Lan vẫn không được bỏ trống vị trí HLV trưởng, toàn đội vẫn sẽ có những đợt tập huấn trong năm nay để chuẩn bị gần cho SEA Games 33 trên sân nhà.
Bên cạnh việc trở thành tân HLV trưởng U23 Thái Lan, tờ Ball Thai còn để ngỏ một khả năng khác là HLV Kiatisak quay trở lại Thái Lan vì đã nhận được lời mời từ một CLB tại Thai League.
HLV Kiatisak có 4 năm làm việc tại Việt Nam, lần lượt gắn bó với HAGL (2021 - 2023) và CLB CAHN. Nhưng chưa một lần "Zico Thái" được hưởng niềm vui vô địch V.League trên tư cách HLV.