Sao la - linh vật SEA Games 31 từng xuất hiện ở Quảng Bình như thế nào?

Trần Anh Thứ năm, ngày 12/05/2022 08:11 AM (GMT+7)
Sao la - loài động vật quý hiếm được chọn làm linh vật của kỳ SEA Games 31 từng lọt vào bẫy ảnh trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và nhân viên bảo vệ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu từng bắt gặp 3 cá thể.
Bình luận 0

Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Vào năm 2019, nhờ bẫy ảnh trong rừng nguyên sinh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, lực lượng nghiên cứu khoa học đã bất ngờ thu được hình ảnh nghi là của cá thể sao la".

Theo đó, khu vực rừng bẫy ảnh phát hiện cá thể sao la này nằm trong vùng lõi, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hình ảnh thu được của cá thể nghi là sao la được chụp bằng bẫy ảnh vào ngày 9/2/2019.

Sao La - Linh vật SEA Games 31 từng xuất hiện ở Quảng Bình như thế nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh cá thể nghi sao la trong rừng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: VQG PN-KB

"Một số bà con dân tộc sống trong khu vực rừng núi thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn lưu lại một số bộ phận của sao la, như cặp sừng nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Chúng tôi vẫn đang tăng cường cài bẫy ảnh trong Vườn để bảo tồn đa dang sinh học, trong đó, cũng có tìm kiếm hình ảnh sao la", ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chia sẻ.

Sao La - Linh vật SEA Games 31 từng xuất hiện ở Quảng Bình như thế nào? - Ảnh 2.

Chân dung một con sao la non. Ảnh: Toon Fey / WWF

Trước đó, vào năm 2010, các nhân viên bảo vệ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu (nay thuộc Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình) cũng đã phát hiện 3 cá thể sao la tại Dốc Khỉ, thuộc xã Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), trong đó có 2 con trưởng thành và 1 còn nhỏ.

"Khu vực rừng phòng hộ Động Châu là vùng phân bố của sao la trước đây. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa ghi nhận được hình ảnh loài động vật này", ông Bạch Thanh Hải - Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình cho biết.

Sao La - Linh vật SEA Games 31 từng xuất hiện ở Quảng Bình như thế nào? - Ảnh 3.

Sao la là linh vật của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: webthethao

Sao la (có tên khoa học là Pseudoryx nghetinhensis) là loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, sống ở vùng rừng núi Trường Sơn. Vào tháng 5/1992, sao la được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đây được xem là phát hiện ấn tượng nhất của khoa học, nhất là khi khoa học thế giới và Sách Đỏ thế giới (IUCN) xếp sao la vào bậc cực kỳ nguy cấp (CR).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem