Sao la
-
Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), sao la - linh vật chính thức cho SEA Games 31 và Para Games 11 là loài bí ẩn nhất trong số nhiều loài mới được phát hiện ở dãy núi Trường Sơn giữa Lào và Việt Nam trong thế kỷ 20.
-
Sao la được ban giám khảo đánh giá cao nhất và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong cuộc thi thiết kế linh vật SEA Games 31.
-
Để đi tìm dấu tích loài sao la cực hiếm, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp, trong đó có cả việc thu mẫu máu vắt, phân tích ADN, gắn bẫy ảnh, gỡ bẫy thú rừng...
-
Hôm nay (13.11), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cùng WWF đã công bố thông tin phát hiện Sao la - loài thú quý hiếm được nhìn thấy lần cuối trong tự nhiên Việt Nam vào năm 1998.
-
Ngày 24.10, Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, qua kiểm tra bẫy ảnh, cán bộ của Ban vừa phát hiện hình ảnh mang lớn tại địa phận khu bảo tồn.
-
(Dân Việt) - Ngày 12.6, ông Lê Ngọc Tuấn- Giám đốc Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên- Huế cho biết vừa phát hiện một cá thể thỏ vằn (tên khoa học là Nesolagus Timminsi) tại khu bảo tồn.
-
Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang, ông Đào Huy Phiên cho biết, Sao La có khả năng vẫn còn tồn tại ở khu vực này do môi trường sinh cảnh của loài vẫn còn được duy trì ở phạm vi hẹp tại Vườn quốc gia.
-
(Dân Việt) - Ngày 4.4, tại Hội thảo "Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 4" (tổ chức tại tỉnh Quảng Trị), các nhà khoa học cho rằng, sao la Việt Nam hiện còn không quá 200 cá thể.
-
Bách khoa các loài động vật mới và tái phát hiện (The Encycloapedia of New and Rediscovered Animals) là cuốn sách mới của nhà động vật học người Anh Karl Shuker, mô tả những động vật mới và tái phát hiện đáng chú ý nhất trong thế kỷ qua.
-
(Dân Việt) - Ngày 1.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án tử hình” đối với bị cáo Đinh Văn Quyết, 25 tuổi, ngụ Đồng Nai, vì tội giết người.