Cuộc sống của “vua nhạc miền Tây” Lâm Hùng bên vợ xinh, hàng hiệu tiền tỷ

Phan Trai Úc Chủ nhật, ngày 23/09/2018 19:10 PM (GMT+7)
Ở tuổi 40, Lâm Hùng có cuộc sống viên mãn với vợ xinh, con ngoan và những món đồ đắt tiền.
Bình luận 0

MV "Hát cho một dòng sông" - Lâm Hùng.

Lâm Hùng sinh năm 1977, quê Kiên Giang. Trước khi đến với nghiệp ca hát, anh từng trải qua nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống. Đầu những năm 2000, Lâm Hùng được đông đảo khá giả đón nhận nhờ vẻ ngoài điển trai và giọng ca đầy tình cảm. Anh còn được khán giả phong là "Ông vua nhạc miền Tây" thời bấy giờ.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lâm Hùng gặp biến cố đời tư, và “mất tích” khỏi làng giải trí một thời gian. Ngày quay trở lại, nam ca sĩ vẫn được khán giả đón nhận và ủng hộ.

img

Ngôi sao ca nhạc miền Tây Lâm Hùng.

Nhớ về khoảng thời gian khó khăn, Lâm Hùng kể: “Sau khi mẹ tôi qua đời vào năm 2006, tôi gần như buông xuôi tất cả. Công việc kinh doanh bất động sản của tôi cũng gặp nhiều khó khăn và thua lỗ gần 20 tỷ đồng.

Lúc đó, tôi chỉ biết cắm đầu đi hát mỗi đêm để kiếm tiền chi trả các chi phí, hầu như không còn tâm trạng, nhiệt huyết để làm bất cứ điều gì hay ra sản phẩm âm nhạc mới”.

Hiện tại, Lâm Hùng dù không xuất hiện nhiều trên mặt báo nhưng vẫn là tên tuổi ăn khách ở các sân khấu ca nhạc miền Tây, show hải ngoại... Ở tuổi 40, Lâm Hùng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có vợ xinh đẹp, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn.

Theo đó, vợ Lâm Hùng là Khánh Ngọc, quê Đà Lạt (Lâm Đồng). Mái ấm nhỏ của nam ca sĩ có 3 thiên thần xinh xắn (Lâm Ngọc Khánh 9 tuổi, Lâm Ngọc Hân 4 tuổi và bé trai Lâm Phong 1 tuổi rưỡi).

img

Lâm Hùng và vợ xinh đẹp.

Giọng ca "Hát cho một dòng sông" tự hào khoe bà xã là người hiền lành, không hề ghen tuông hay bận tâm về công việc của chồng.

"Lần đầu gặp nhau, tôi không ấn tượng với cô ấy nhờ vẻ ngoài bóng bẩy nhờ qua thần thái điềm tĩnh, vẻ đẹp dịu dàng. Tôi chủ động theo đuổi dù cô ấy có phần e ngại vì sợ tôi đào hoa. Tuy nhiên, tôi đã thành công và có hạnh phúc như hiện tại" - anh chia sẻ.

Ngoài chăm sóc con cái, Khánh Ngọc còn kinh doanh qua mạng để kiếm thêm thu nhập. Về cuộc sống cá nhân, vợ Lâm Hùng khá kín tiếng. Cô rất hiếm cùng chồng xuất hiện tại các sự kiện.

img

Vợ Lâm Hùng khá kín tiếng.

Nói về bà xã, Lâm Hùng cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người con gái tốt như vậy. Theo đó, trước đây do nổi tiếng quá sớm, nam ca sĩ khá bốc đồng và ngạo mạn. Tuy nhiên, từ khi có vợ, anh dần thay đổi tính cách, biết suy nghĩ và chín chắn hơn.

Khánh Ngọc cũng là người giúp Lâm Hùng từ bỏ các tật xấu như hút thuốc, rượu bia... để mỗi ngày thay đổi, trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình.

Cách đây vài tháng, hình ảnh Lâm Hùng đón vợ và 2 con vào Sài Gòn sinh sống nhận được sự quan tâm từ các fan. Trước đây, nam ca sĩ phải thường xuyên di chuyển giữa Đà Lạt và TP.HCM để vừa tranh thủ thăm vợ con, vừa chạy show.

img

"Vua nhạc miền Tây" đưa vợ và các con vào Sài Gòn sinh sống.

Lâm Hùng tiết lộ, căn hộ anh mới tậu có giá 4 tỷ đồng, rộng 120m2, tọa lạc tại quận 1, TP.HCM. Cơ ngơi mới mang ý nghĩa khá đặc biệt với Lâm Hùng, bởi đây là món quà anh dành riêng tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Căn hộ của Lâm Hùng được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu trắng nhẹ nhàng, màu trầm của gỗ tạo điểm nhấn. Sau khi mua căn hộ tặng vợ, Lâm Hùng dành nhiều tháng sửa sang, trang trí, và thiết kế toàn bộ lại không gian cho phòng khách, bếp và phòng ngủ.

img

Lâm Hùng luôn tự hào về bà xã.

Nam ca sĩ thổ lộ thời gian đầu vì tất bật chạy show liên tục nên anh muốn vợ con có cuộc sống ổn định, an bình ở Đà Lạt. Dù yên tâm nhưng nỗi nhớ vợ con da diết cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Lâm Hùng.

"Từ đó tôi quyết tâm phải cố gắng hết sức để kiếm tiền mua cho vợ một căn nhà tại Sài Gòn, thay lời cảm ơn cũng như bù bắp phần nào công sức mà vợ tôi đã vất vả, thay tôi chăm sóc cho con cái. Chỉ một năm kể từ khi xa cách bà xã, tôi đã thực hiện được ước mơ và đón vợ con về gần bên mình", anh tâm sự.

Mới đây, Lâm Hùng tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện của cuộc thi “Người mẫu nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2018”. Anh khiến nhiều người choáng ngợp khi khoác lên mình những trang phục hàng hiệu, có giá hàng trăm triệu.

Theo đó, tổng set hàng hiệu Lâm Hùng dự sự kiện có giá hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể quần: 52 triệu, áo: 31 triệu, thắt lưng: 15 triệu, giầy: 26 triệu, ví 16 triệu và đồng hồ Bublot có giá 900 triệu.

img

Set đồ tiền tỷ của Lâm Hùng...

img

Tại căn hộ 4 tỷ, Lâm Hùng dành hẳn 1 phòng để chứa hàng hiệu, giày dép...

Vào năm 2017, không ít khán giả rất bất ngờ với việc Lâm Hùng chi 2,5 tỷ chỉ để tái xuất thực hiện album ca nhạc. Về điều này, anh bộc bạch: “Sau nhiều năm ca hát và trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên làm một thứ gì đó đặc biệt và xem đó là dấu mốc của bản thân.

Đó là lý do khiến tôi chi hơn 2,5 tỷ để thực hiện album 100 tình khúc để đời. Với số tiền lớn như vậy, tôi biết khả năng thu hồi vốn là điều không thể nhưng tôi chấp nhận đầu tư để thỏa niềm đam mê của mình”.

img

Nam ca sĩ mãn nguyện với cuộc sống bên vợ xinh, con ngoan.

Bước qua tuổi 40, hiện Lâm Hùng cảm thấy hài lòng và mãn nguyện khi có một mái ấm rất hạnh phúc, 3 nhóc tì lém lỉnh, tinh nghịch. Đây cũng là nguồn động lực để anh tiếp tục con đường sự nghiệp âm nhạc.

“Hoa hậu Bolero” Trần Mỹ Ngọc chia sẻ về người mẹ sinh cô ở tuổi 50

Hiện mẹ Mỹ Ngọc đã 76 tuổi, vẫn khỏe mạnh bên con cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem