Sập cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Thứ sáu, ngày 07/06/2013 16:41 PM (GMT+7)
4 người được tin là đã chết khi một đoạn của cây cầu Penang 2, vốn đang trong thời gian thi công ở phía bắc Malaysia, bị sập vào khoảng 19 giờ tối 6.6.
Bình luận 0

Cảnh sát đã nhận được điện thoại thông báo vào khoảng 19 giờ 05 tối và có mặt tại hiện trường 10 phút sau đó.

Theo một phát ngôn viên cảnh sát, đoạn đường nối Batu Maung đã bị sập xuống một chiếc ô tô đang đi ở đường bên dưới công trình.

img
 

Điều tra sơ bộ cho thấy cả 4 người trong chiếc xe này đều tử vong ngay lập tức.

Được biết, đoạn bị sập là một phần của đường dẫn nối đường cao tốc Tun Dr Lim Chong Eu với cây cầu.

Các nhân viên cứu hộ đã phải dùng cần cẩu để đào bới chiếc xe bị chôn vùi và cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi xe.

Cầu Penang 2, nối đảo Penang với đất liền, được khởi công xây dựng vào năm 2006. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 24km, trong đó phần bắc qua eo biển dài 17km.

Theo VietNamNet/hemalaysianinsider/Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem