Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh

Công Tâm Thứ hai, ngày 05/02/2024 20:27 PM (GMT+7)
Hiện nay, mô hình cá chép hóa rồng cơ bản đã được hoàn thiện xong phục vụ các du khách tại khu vực công viên Yến Phi, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều du khách háo hức.
Bình luận 0

Ngày 5/2, đại diện lãnh đạo Xí nghiệp Cây xanh thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cho biết, công trình trang trí Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2024 được thực hiện với chín tiểu cảnh lớn nhỏ với 13 mô hình Rồng, bằng các chất liệu và cách thể hiện khác nhau.

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 1.

Mô hình cá chép hóa rồng năm 2024 đã phục dựng xong. Ảnh: Công Tâm

Theo đó, các hạng mục được thi công từ ngày 15/1 và đã hoàn thành, bàn giao cho TP.Nha Trang tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân từ ngày 2/2.

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 2.

Dòng chữ 2024 phía dưới rất đẹp. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo Xí nghiệp Cây xanh, mô hình cá chép hóa rồng đã phục dựng giống nguyên bản với mô hình cũ, với linh vật rồng, xung quanh là cá chép với gam màu sắc rất đẹp. 

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 3.

Du khách háo hức chụp tấm ảnh cá chép hóa rồng vừa phục dựng xong. Ảnh: Công Tâm

Qua ghi nhận của PV vào chiều 5/2, rất đông người dân, cùng các du khách đã đến Công viên Yến Phi, TP.Nha Trang để chiêm ngưỡng mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng vừa phục dựng. Các du khách nhanh tay cầm chiếc điện thoại để chụp ảnh làm kỷ niệm vào những ngày xuân. 

Xung quanh cá chép hóa rồng còn có dòng chữ 2024, phía dưới là những chậu hoa tươi tắn với các màu rất đẹp. 

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 4.

Mô hình cá chép hóa rồng được thực hiện tại công viên Yến Phi, TP.Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Hòa (tỉnh Lâm Đồng, du khách đang tham quan tại Nha Trang) cho biết, những ngày qua bà cùng gia đình du lịch tại đây. Khi đi ngang qua đây thấy mô hình rất đẹp nên bà dừng chân lại để cùng người thân chụp ảnh. 

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 5.

Em nhỏ háo hức với linh vật rồng. Ảnh: Công Tâm

Được biết, từ ngày 2 đến 19/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 10 Tết Giáp Thìn 2024) sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Xuân 2024. Các hoạt động tổ chức tập trung tại Quảng trường 2/4, dọc Công viên biển trên đường Trần Phú (TP.Nha Trang) và các hoạt động phục vụ nhân dân tại một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 6.

Đơn vị đã trồng hoa phía dưới. Ảnh: Công Tâm

Trước đó, chiều 30/1, người dân tại Nha Trang ra Công viên Yến Phi chụp hình, bỗng phát hiện khói bốc lên từ linh vật cá chép hóa rồng nên hô hoán mọi người dập lửa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực công viên có nhiều công nhân đang thi công một số hạng mục của công trình trang trí Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa 2024. Phát hiện vụ cháy, công nhân đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành, sau thời gian ngắn ngọn lửa đã thiêu rụi mô hình. 

Sau khi bị cháy, mô hình cá chép hóa rồng đã hoàn thiện, du khách chen chân chụp ảnh- Ảnh 7.

Màu sắc rất đẹp. Ảnh: Công Tâm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem