Bỏ xa người thứ 2, Ánh Viên đoạt HCV thứ 5

Tuệ An (từ Kuala Lumpur) Thứ năm, ngày 24/08/2017 18:40 PM (GMT+7)
Ở loạt bơi chung kết 200m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đã không phụ niềm tin của tất cả NHM khi về đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 2 phút 14 giây 25, bỏ xa người về thứ 2 tới gần 2 giây.
Bình luận 0

img

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên tươi cười ở bục về đích.

Chiều 24.8, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào lượt bơi chung kết 200m hỗn hợp nữ. Bơi ở làn số 5, trước sự kỳ vọng của ban huấn luyện và hàng triệu người hâm mộ đang dõi theo từ quê hương, Ánh Viên đã không phụ niềm tin của tất cả khi về đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 2 phút 14 giây 25, bỏ xa người về thứ 2 tới gần 2 giây.

img

Thành tích của Ánh Viên.

Sau khi nhận HCV, Ánh Viên chia sẻ: "Em rất vui khi có được tấm HCV mặc dù đây không phải kết quả em mong muốn".

Nói về việc phải thi nội dung 800m tự do ở trận chung kết 1 và phải đợi kết quả, Ánh Viên cho hay: "Đó là do kết quả trước đó của Ánh Viên không được tốt nên phải xếp thi buổi sáng nên cũng phần nào gây cho Ánh Viên chút tâm lý".

Trong khi đó, ở nội dung 800m tự do nữ, Ánh Viên cũng đã đoạt HCV. Ở lượt bơi chung kết thứ hai, VĐV Thái Lan cán đích đầu tiên với thời gian 8 phút 45 giây 44. Trong khi đó, Ánh Viên dẫn đầu ở đợt thứ nhất với thành tích 8 phút 35 giây 55. Kết quả này giúp VĐV người Cần Thơ đoạt HCV. Như vậy, Ánh Viên đã có 5 HCV tại SEA Games 29.

Cũng ở nội dung 100m bơi ngửa nam, Paul Lê Nguyễn đã giành HCĐ sau khi về đích với thành tích 2 phút 03 giây 39. Vận động viên về nhất nội dung này là Triady Fauzi Sidiq của Indonesia với thành tích 2 phút 01 giây 72.

img

img

img

Paul Lê Nguyễn giành HCĐ nội dung 100m nơi ngửa nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem