Amy Winehouse chết vì ngộ độc rượu

Thứ năm, ngày 27/10/2011 17:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau một thời gian tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ ca sỹ tài năng, các nhà điều tra đã kết luận, Amy Winehouse chết vì ngộ độc rượu.
Bình luận 0
img
Amy Winehouse ra đi khi còn đang ở độ tuổi 27

Một lượng cồn gấp 4 lần mức cho phép đã được tìm thấy ở trong máu của ngôi sao âm nhạc xấu số. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới sự ra đi đột ngột của cô ở tuổi 27.

Nhân viên điều tra Suzanne Greenaway cho biết, cái chết của Amy là một tai nạn bất ngờ, không thể lường trước được bởi cô đã uống quá nhiều rượu sau một thời gian cố gắng cai.

Trong một thông cáo được gia đình của Amy gửi đi cũng đề cập tới nguyên nhân cái chết của cô, đó là do lượng cồn quá cao tích tụ vào cơ thể của cô. Trước đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Amy được xác định là chết do sốc thuốc bởi nhiều người suy đoán cô đột tử vì dùng thuốc quá liều.

Theo TMZ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem