HHVN bỏ giải "Người ứng xử hay nhất"

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 15:49 PM (GMT+7)
Ban tổ chức ngại xảy ra tình huống Ban giám khảo phải thảo luận lâu để quyết định người đoạt giải khi các thí sinh ít chênh lệch nhau trong câu trả lời. Trường hợp đó sẽ kéo dài chương trình truyền hình mà thời lượng có hạn.
Bình luận 0
img
3 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Về việc Ban Tổ chức bỏ giải thưởng Người ứng xử hay nhất, ông Lê Xuân Sơn giải thích rằng không nên hiểu lầm là không có phần thi ứng xử. Phần thi đó vẫn có nhưng chỉ là một đầu điểm góp phần quyết định các ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Chỉ không có giải Người ứng xử hay nhất.

Lý do của việc này là lo ngại sức ép của một chương trình truyền hình trực tiếp.

Ban tổ chức ngại xảy ra tình huống Ban giám khảo phải thảo luận lâu để quyết định người đoạt giải khi các thí sinh ít chênh lệch nhau trong câu trả lời. Trường hợp đó sẽ kéo dài chương trình truyền hình mà thời lượng có hạn.

“Hơn nữa, thêm một phần thảo luận trong cuộc thảo luận bắt buộc để quyết định các giải hoa hậu, á hậu... của cuộc thi là quá rủi ro về thời gian. Hơn nữa, cũng có ý kiến của người có trách nhiệm yêu cầu Ban tổ chức lưu ý là chung kết có đến khoảng 40 thí sinh tham gia, mà chỉ có 5 thí sinh vòng cuối được tranh giải ứng xử thì không công bằng với các thí sinh khác. Nếu tổ chức giải ứng xử hay nhất thì phải tất cả thí sinh tham gia” - ông Sơn nói.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết cuộc thi đang đi đúng tiến độ. Các vòng sơ khảo, chung khảo phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3.8.2012 tại TP HCM; phía Bắc từ 7 đến 9.8 tại Hà Nội và vòng chung kết từ 14 đến 25.8 tại Đà Nẵng.

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem