Dubai sẽ thử siêu phương tiện đạt vận tốc 1.280 km/h?

Văn Biên Thứ hai, ngày 17/10/2016 07:55 AM (GMT+7)
Nhiều khả năng Dubai sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống phương tiện vận tải siêu tốc có thể đạt 1.280 km/h, đi gần 4 nghìn km chỉ mất có 30 phút.
Bình luận 0

Theo nguồn tin từ Reuters cho biết, công ty Hyperloop One có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) đang phát triển một loại công nghệ cho hệ thống vận tải tương lai, đã tiếp tục huy động theo được 50 triệu USD để chuẩn bị thử toàn diện hệ thống Hyperloop vào quý đầu tiên của năm 2017.

img

Ảnh mô phỏng Hyperloop vận chuyển hành khách.

Hệ thống Hyperloop được cấu tạo bằng các nam châm để nâng kết cấu bên trong ống, để các kết cấu đó nổi lên và có thể đưa đón người cũng như hàng hóa với vận tốc nhanh chóng mặt khoảng 1.280 km/h.

Bản mẫu thiết kế đầu tiên bắt nguồn từ năm 2013 xuất phát bởi ý tưởng của hãng Tesla Motors do Elon Musk làm CEO, với tham vọng đưa đón hành khách trên quãng đường hàng nghìn km từ Los Angeles tới San Francisco chỉ trong vòng 30 phút.

img

Hệ thống đường ống dành riêng cho Hyperloop.

Số tiền 50 triệu USD của Hyperloop One đã được tập đoàn DP World Group của Dubai đầu tư. Vì thế, rất có thể Jebel Ali ở Dubai sẽ là nơi đầu tiên nhận được hệ thống siêu vận tải này.

Shervin Pishevar - người đứng đầu của Hyperloop One còn tiết lộ, công ty đã huy động được 160 triệu USD để xây dựng một đường thử nghiệm ở Nevada (Mỹ) và sẽ được hoàn thành vào năm tới.

img

Siêu phương tiện này di chuyển chủ yếu do tác động từ môi trường từ trường.

img

Kết cấu của Hyperloop.

img

Sơ đồ của Hyperloop.

img

img

Ảnh mô phỏng ghế ngồi cho hành khách.

img

Cơ sở hạ tầng cho Hyperloop.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem