Nhà thông minh (Smarthome) có thể phổ cập tại Việt Nam vào năm 2025

Thanh Tùng Thứ ba, ngày 15/08/2023 07:00 AM (GMT+7)
Hiện nay, việc xây dựng, phát triển các hệ thống, toà nhà thông minh là một trong những xu hướng công nghệ của tương lai. Tại Việt Nam, các thương hiệu smarthome đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tốc độ bắt kịp xu hướng đáng kinh ngạc của người Việt.
Bình luận 0

Người Việt "khó" tiếp cận với smarthome

Trong những năm qua, với những chính sách đổi mới, hội nhập cùng sự tăng trưởng cao của nền kinh tế đất nước, hệ thống đô thị của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô, chất lượng cuộc sống của người dân đô thị từng bước được cải thiện.

Ở Việt Nam, nhà thông minh xuất hiện khoảng 10 năm trở lại đây và bắt đầu tăng trưởng mạnh 60% mỗi năm và thu hút các nhà đầu tư từ khoảng 2018. Nhu cầu sử dụng smartphone nhiều nên việc tích hợp điều khiển các thiết bị vào điện thoại được rất nhiều sự quan tâm.

Smarthome có thể phổ cập tại Việt Nam vào năm 2025 - Ảnh 1.

Các ứng dụng, tiện ích của smarthome được người Việt quan tâm. Ảnh: Thanh Tùng

Hệ thống chiếu sáng, điều hòa, máy bơm, camera an ninh, cửa, cổng đều được kiểm soát và điều khiển bằng điện thoại. Nhờ vậy, các thiết bị điện được sử dụng hiệu quả hơn, ngôi nhà được bảo mật tốt hơn.

Mang lại nhiều tiện ích vậy nhưng thị trường smarthome ở Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn. Bởi các thương hiệu nước ngoài tiếp cận thì gặp rào cản về ngôn ngữ, cơ sở hạ tầng ở Việt Nam chưa phù hợp, khách hàng còn hoài nghi về chất lượng cũng như hỗ trợ từ nhà sản xuất.

Smarthome có thể phổ cập tại Việt Nam vào năm 2025 - Ảnh 2.

Mô hình toà nhà thông minh bao gồm nhiều giải pháp tổng thể trên cơ sở các công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: Thanh Tùng

Theo đánh giá chung hiện nay, tỉ lệ người dân sử dụng smarthome ở mức chưa cao. Theo ước tính, có tới 80% số lượng người dân Việt Nam chưa tiếp cận với các ứng dụng, tiện ích của smarthome.

Smarthome có thể phổ cập tại Việt Nam vào năm 2025

Đánh giá về những tiện ích mà smarthome có thể mang lại với người Việt, bà Nguyễn Thị Xuân – Giám đốc kinh doanh FPT Smart Home miền Bắc, cho biết, việc áp dụng những công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo AI sẽ mang đến cho người dùng không gian sống tiện nghi, an toàn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Smarthome có thể phổ cập tại Việt Nam vào năm 2025 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Xuân – Giám đốc kinh doanh FPT Smart Home miền Bắc. Ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết: “Hiện nay, người tiêu dùng có thể sử dụng những tiện ích từ smarthome với 100% công nghệ đến từ Việt Nam. Với hệ thống server đặt tại Việt Nam, các tiện ích về đường truyền, thời gian hỗ trợ khách hàng sẽ trở nên ưu Việt hơn. Trên cơ sở đó, việc phát triển các hệ thống thông minh này không chỉ dừng lại ở các ngôi nhà mà còn có thể là toà nhà, hệ thống văn phòng hay thành phố thông minh…”.

Nói về những tiện ích của smarthome mang lại, ông Phạm Văn Hiền – Giám đốc thương hiệu Luxhaus, cho biết: “Nhà thông minh (smarthome) là ngôi nhà cho phép chủ nhân có thể hẹn giờ hoạt động, điều khiển bật/tắt hệ thống đèn điện, điều hòa, tivi, bình nóng lạnh, rèm cửa, cổng tự động…bằng 1 chạm trên Smartphone thay vì phải sử dụng điều khiển hoặc công tắc cơ bình thường.

Smarthome có thể phổ cập tại Việt Nam vào năm 2025 - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Hiền – Giám đốc thương hiệu Luxhaus. Ảnh: Thanh Tùng

Smarthome cho phép chủ nhà thiết lập để các thiết bị trong nhà tự hoạt động theo giờ sinh hoạt của gia đình hoặc các ngữ cảnh sống như đi làm, về nhà, đi ngủ, thức dậy, tiếp khách,… Gia chủ có thể theo dõi và điều khiển cả căn nhà từ xa dù ở bất kỳ đâu bằng Smartphone có Internet”.

Với các giải pháp điều khiển thông minh, dự án giúp Smartphone sẽ giúp tự động hóa ngôi nhà theo mong muốn của người dùng. Các tiện ích có thể kể đến như: Giải pháp chiếu sáng - giúp ánh sáng ngôi nhà hoà theo ngữ cảnh; giải pháp an ninh - giúp người dùng theo dõi ngôi nhà của mình hay các giải pháp truyền hình - giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt…

Một trong những lo ngại lớn của người dùng hiện nay về mức độ an toàn, bảo mật của các thiết bị thông minh trong ngôi nhà. Chia sẻ về điều này, bà Xuân cho biết: “Trong quá trình phát triển, các kỹ sư đã quan tâm tới hai vấn đề chính là độ thẩm mỹ, tiện lợi và an toàn dành cho người dùng. Các vấn đề được quan tâm gồm chất liệu của thiết bị, con chíp, độ ẩm trong ngôi nhà….

Hiện nay, các thiết bị made in Việt Nam đang đáp ứng tốt tiêu chí về độ ăn toàn, khả năng chống giật, chống cháy nổ… Thêm nữa, các vấn đề liên quan đến bảo mật hệ thống cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Tại FPT Smart Home, mỗi khách hàng sẽ được cung cấp một mã OTP gửi về một số điện thoại duy nhất. Vì thế, chỉ có khách hàng mới có quyền chia sẻ thông tin bảo mật với người xung quanh. Đây cũng là một yếu tố giúp bảo vệ người dùng khi tiếp cận các thiết bị thông minh trong ngôi nhà”.

Theo nhận định của bà Nguyễn Thị Xuân, hiện nay, người Việt đã bắt đầu có sự chuyển dịch tư duy. Từ chỗ biết rõ về smarthome, người Việt đã chuyển sang tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị cung ứng sản phẩm smarthome. Vì thế, đến năm 2025, các dự án smarthome được dự báo sẽ phổ cập tại thị trường Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem