Sốc nhiễm khuẩn
-
Bệnh nhân 66 tuổi mắc có tiền sử đái tháo đường nhưng đã bị hôn mê vì một loạt các bệnh hiểm nghèo kèm theo đã được các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cứu sống một cách thần kỳ.
-
Một bệnh nhân viêm cơ tim thể tối cấp, nguy cơ tử vong cao được y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bằng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VA- ECMO).
-
Bệnh nhân bị côn trùng chích vào tay gây phồng rộp, hoại tử da, sốc nhiễm khuẩn. Các bác sĩ BVĐK Tâm Anh TP.HCM đã nỗ lực cứu sống và giữ lại bàn tay cho người bệnh.
-
Căn bệnh này gây nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm khuẩn, áp xe quanh thận... và có đến 60% người mắc là nữ giới. Đáng chú ý, bệnh dễ tái phát vì các thói quen quan hệ tình dục.
-
Bệnh viện Quân y 175 vừa cứu thành công một trường hợp nhiễm khuẩn, nhiễm độc toàn thân trên nền bệnh gout mạn tính.
-
Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển do viêm phổi rất nặng.
-
Được chuyển đến từ bệnh viện địa phương ở Cà Mau, bé gái K.B. (4 tuổi) nhập Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy với chẩn đoán nghi ngờ tắc ruột.
-
Đóng 70 triệu đồng để thực hiện hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (TP.HCM), 2 ngày sau bệnh nhân tử vong. Người nhà bệnh nhân bức xúc vì cho rằng bệnh viện thẩm mỹ đã không đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.
-
Nam bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo được Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bằng kỹ thuật cao, chi phí đắt đỏ và bệnh viện đã hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân.
-
Trong 6 bệnh nhân Nghệ An phản ứng bất thường khi chạy thận, hai phụ nữ cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn.