30% đàn ông Việt trong cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”

Diệu Thu Thứ năm, ngày 28/07/2016 17:10 PM (GMT+7)
Nhiều chuyên gia nam học cảnh báo, quý ông ở lứa tuổi 30 hay còn gọi là “ông ba mươi” là đỉnh cao của tình dục mà bị xuất tinh sớm là rất đáng báo động.
Bình luận 0

img

Bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe tình dục cho quý ông xuất tinh sớm

Tại Hội thảo về sức khỏe sinh sản tình dục ngày 27/7, chuyên gia Nguyễn Bá Toàn – Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn vì Sức khỏe Cộng đồng cho biết, Việt Nam có tới 30% đàn ông mắc bệnh xuất tinh sớm.

Theo các chuyên gia, xuất tinh sớm được hiểu là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chỉ định và mong muốn của người đàn ông.

Đối với đàn ông, nếu xuất tinh sau 5 phút trở lên tính từ khi bắt đầu quan hệ là tình trạng khỏe mạnh. Xuất tinh sau 3-5 phút là chớm bị, 1-3 phút bị nhẹ, 30 giây - 1 phút mắc bệnh ở mức trung bình, còn dưới 30 giây là rất nặng.

Nguyên nhân xuất tinh sớm có thể do tinh thần hoặc bệnh lý. Đặc biệt, nhiều người đã dùng đến “hạ sách” là thủ dâm trước khi vào cuộc “yêu”.

Nhiều đàn ông mắc bệnh xuất tinh sớm nhưng do tâm lý e ngại, xấu hổ không nói ra dẫn tới nhiều hệ lụy như xung đột vợ chồng, hôn nhân tan vỡ, trầm cảm,…

Đối với những người lạm dụng, thậm chí nghiện thủ dâm, chuyên gia khuyến nghị nên làm cho cuộc sống bận rộn, tham gia các hoạt động tập thể, tránh thời gian ở một mình, có hành động tác động những thời điểm nguy cơ cao, xóa tan nỗi cô đơn - cần có tư duy đúng đắn về tình yêu, gia đình, không xem phim khiêu dâm

Để tránh lạm dụng thủ dâm, mọi người có thể áp dụng theo công thức độ tuổi như sau: 2 x 9 = 18 (độ tuổi 20 tuần quan hệ 8 lần); 3 x 9 = 27 (độ tuổi 30, 2 tuần quan hệ 7 lần); 4 x 9 = 36; 5 x 9 = 45; 6 x 9 = 54.

TS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn cũng cho biết, tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” được gọi tên khoa học là hiện tượng “xuất tinh sớm”. Đây được coi là bệnh lý.

Xuất tinh sớm là triệu chứng của suy sinh dục. Những quý ông xuất tinh sớm hoặc lâu xuất tinh là do rối loạn cung phản xạ thần kinh tuỷ sống - thẹn... và rối loạn nội tiết sinh dục như lượng prolactin cao hay suy sinh dục, đặc biệt suy sinh dục tiên phát. 

Theo TS.Vệ, quý ông ở lứa tuổi 30 hay còn gọi là “ông ba mươi” là đỉnh cao của tình dục mà bị xuất tinh sớm, quan hệ tình dục cảm thấy nhàm chán thì thật đáng báo động. Ham muốn tình dục giảm do nhiều nguyên nhân như tiểu đường, mỡ máu cao, huyết áp cao, bệnh tim mạch... Khi xuất tinh không có cảm giác cực khoái hay mệt mỏi. Do đó, nếu bị xuất tinh sớm, quý ông cần đến cơ sở chuyên khoa khám và tìm nguyên nhân để chữa trị hợp lý.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem