Cách xử trí khi trẻ sốt cao, co giật cực kỳ đơn giản

Diệu Thu Thứ bảy, ngày 01/04/2017 09:55 AM (GMT+7)
Có thể nói không trẻ em nào không bị sốt do nhiều nguyên nhân bệnh lý khác nhau. Ở trẻ nhỏ, những cơn sốt đều làm cho cha mẹ phải mất ăn bỏ ngủ vì lo lắng và sợ nhất khi trẻ xảy ra co giật.
Bình luận 0

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, sốt cao thường mới chỉ là triệu chứng chứ chưa hẳn là bệnh. Vì sốt là phản ứng tốt của cơ thể trẻ nhỏ khi không may bị vi trùng thâm nhập.

Thực tế, có những bà mẹ khi thấy con trẻ sốt cao thì bối rối, cho con uống thuốc giảm sốt hoặc quấn chăn, quấn áo... Như vậy là làm cho trẻ bị ngột, sốt càng cao hơn.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng đã đưa ra lời khuyên vô cùng hữu ích để hạ sốt và xử trí sốt cao co giật cho trẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem