Dùng túi nilon, găng tay tránh thai, bạn trẻ gặp họa

Diệu Linh Thứ năm, ngày 15/09/2016 08:46 AM (GMT+7)
Viêm nhiễm, mang thai ngoài ý muốn, băng huyết… là những hậu quả nghiêm trọng do những sáng tạo tránh thai “cười ra nước mắt”.
Bình luận 0

Sáng tạo... chết người

Bệnh viện Thận Hà Nội vừa tiếp nhận hai ca tổn thương cơ quan sinh dục hy hữu do “thực hành tình dục” không đúng. Bệnh nhân là 2 sinh viên (1 nam và 1 nữ) nhập viện trong tình trạng cơ quan sinh dục bị trầy xước, chảy máu. Bệnh nhân đã chia sẻ với bác sĩ, cho biết, do quan hệ tình dục lần đầu, ngại đi mua bao cao su (BCS) nên hai bạn đã dùng túi nilon làm “áo mưa” bảo hộ. Do túi nilon thô ráp, lại rộng lùng bùng nên vùng kín của hai bạn trẻ đã bị tổn thương.

Đây là tai nạn hy hữu, tuy nhiên cũng không hiếm lạ về các sáng tạo tránh thai “khó tin” của bạn trẻ. Thay vì dùng BCS, có em dùng túi nilon buộc vào “nòng súng”. Lại có bạn trẻ sáng tạo hơn bằng cách dùng găng tay nilon vì ngón tay sẽ có tác dụng “chứa đạn” gần giống BCS. Ngây thơ hơn, bạn nữ sau khi “yêu” thì nhảy huỳnh huỵch với hy vọng “con giống” sẽ rụng hết. Lại có em quan hệ tình dục dưới nước, hoặc “chiến đấu” xong thì dùng vòi xịt hoa sen xối thẳng vào “trận địa” và mong muốn sẽ rửa trôi hết “quân địch”. Có em cẩn thận hơn dùng nước nấu với lá trầu không, dùng nước chanh thậm chí nước Cocacola để rửa. Hậu quả, em “nhảy huỳnh huỵch” bị băng huyết vì có thai mà không biết. Còn nhiều em bị viêm nhiễm do vùng kín bị trầy xước, tổn thương.  

img

"Yêu" hồn nhiên, thụ động, bạn trẻ dễ gặp họa

Bà Nguyễn Hoài Đức – Viện trưởng Viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em (nguyên bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư) chia sẻ, bà đã được gặp không ít ca gặp hậu quả bởi các phương pháp tránh thai “kỳ lạ” của các bạn trẻ. Cũng không ít em rất tự giác dùng BCS, dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hoặc thuốc tránh thai hàng ngày. Tuy nhiên, do thực hành không đúng các em vẫn mang thai ngoài ý muốn. Có em để BCS ở cốp xe hoặc góc tối ẩm thấp đến lúc lôi ra dùng thì BCS đã kém chất lượng, thủng, rách. Có em lúng túng khi “mặc-cởi” BCS nên làm giảm tác dụng tránh thai. Phổ biến nhất là lỗi: bạn trẻ chỉ dùng “áo mưa” khi đến giai đoạn “cao trào” mà không biết rằng, chỉ ở giai đoạn “cọ sát” những “hạt giống” nhỏ tí cũng có khả năng “nảy mầm” trong bụng bạn gái. “Thuốc tránh thai khẩn cấp được khuyến cáo dùng tối đa không quá 2 lần/tháng và cũng không nên sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, có bạn gái lạm dụng đến 5-6 lần/tháng khiến bản thân bị rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến sức khỏe” – bà Đức cho biết.

Hiểu biết nửa vời

Nhận xét về quan điểm cho rằng: “Bạn trẻ thiếu kiến thức tránh thai”, bà Đức cho rằng, không hẳn là bạn trẻ không biết. “Trong thời buổi thông tin cởi mở như hiện nay, hầu hết các bạn trẻ đều biết 1-2 cách phòng tránh thai, đều đã nghe đến BCS hay thuốc tránh thai. Tuy nhiên, kỹ năng thực hành lại là một khoảng trống lớn. Hầu như các em không nghiêm túc tìm hiểu về kỹ năng sử dụng BCS, thuốc tránh thai mà chỉ “dùng cho có”. Điều đó dẫn đến các “tai nạn” như mang thai ngoài ý muốn, mắc bệnh qua đường tình dục… dù đã sử dụng “áo mưa” – bà Đức nhận định.

Theo bà Đức, quan trọng hơn cả là các bạn trẻ không chủ động trong việc bảo vệ mình. Các em thụ động trong quan hệ tình dục nên đến khi gần gũi người yêu, bất chợt say mê, có cảm hứng thì không có phương tiện tránh thai nên mê muội sáng tạo ra cách tránh thai “khác người”. Các em trai thiếu trách nhiệm trong việc phòng tránh thai, còn các em gái lại “cả nể” hoặc không dám mạnh mẽ từ chối bạn tình. Sau đó lại e ngại đi mua thuốc tránh thai nên nghe lời mách nước, dùng các phương pháp “hậu yêu” để chữa cháy. “Đáng sợ không ít em cả nam lẫn nữ coi nạo phá thai như biện pháp kế hoạch hóa gia đình nên quan hệ tình dục mà không có sự bảo vệ” – bà Đức chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem