Hơn 80% người trưởng thành rửa tay bằng xà phòng

Thứ ba, ngày 20/09/2011 16:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.9 Cục Môi trường (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức lễ truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng (15.10). Hiện nay, cả nước có khoảng 73% trẻ em trong độ tuổi đến lớp thực hiện rửa tay bằng xà phòng (tăng hơn 30% so với năm 2006 là 18,2%) và 81,5% người trưởng thành rửa tay bằng xà phòng.
Bình luận 0

Trong đó, tỷ lệ người rửa tay với xà phòng ở thành thị cao gấp 3 lần so với nông thôn, miền núi.

Dự kiến, hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay năm nay sẽ được thực hiện trong vòng một tháng từ 15.9 đến 15.10. Chương trình cũng sẽ phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức cấp phát thuốc, xà phòng cho 25 tỉnh, thành phố có tỷ lệ mắc bệnh tay chân miệng cao nhất trong cả nước để thực hiện sát khuẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem