"Tự sướng" ngay trước mặt chồng và được "lên đỉnh", tôi có xấu xa?

Thứ ba, ngày 29/10/2013 14:25 PM (GMT+7)
Tôi "tự sướng" và thấy được "lên đỉnh"... Một lần anh ấy thấy tôi làm việc đó và tỏ rõ sự bực bội, cho rằng hành vi của tôi là xấu xa, là không coi trọng anh ấy.
Bình luận 0
Tôi lấy chồng đã gần 3 năm, chưa bao giờ được “lên đỉnh” thực sự. Chồng tôi chỉ quan tâm đến số lượng mà không mấy khi để ý đến việc làm cho tôi thỏa mãn.

Một lần tình cờ sau khi ông xã "xong việc", nằm lăn quay ngủ ở bên cạnh, tôi "tự sướng" và thấy được "lên đỉnh". Từ đó, tôi thường "tự sướng" sau mỗi lần gần gũi với chồng.

Tuy nhiên, một lần anh ấy thấy tôi làm việc đó và tỏ rõ sự bực bội, cho rằng hành vi của tôi là xấu xa, là không coi trọng anh ấy.

Tôi không biết như vậy có phải là xấu xa hay không và cũng không biết phải giải thích thế nào (vì sợ mất lòng ông xã khi nói ra sự thật). Tôi phải làm sao?

img

Trả lời

Không phải người đàn ông nào cũng biết cách làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc và ông xã của bạn cũng không nằm trong ngoại lệ. Bạn đã chọn cách "tự xử" sau khi ông xã lăn ra ngủ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân là một việc làm có thể hiểu được (ít nhất là giúp bạn giải tỏa cơn thèm muốn của bản thân lúc đó thay vì hờn dỗi, phụng phịu, trách móc hay đi tìm đối tác khác giúp bạn thỏa mãn gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình).

Bạn không nên băn khoăn, coi đó là chuyện "xấu xa" như ông xã bạn nói. Bạn đã làm giúp cho chồng cái việc là lẽ ra anh ta phải có trách nhiệm cùng với bạn đưa bữa tiệc chăn gối lên đỉnh thăng hoa.

Tuy nhiên, có một điều bạn cần lưu tâm rằng, bạn không thể cứ mãi "tự xử" khi ông xã nằm bên cạnh như thế trong suốt cuộc hành trình hôn nhân của mình.

Vì thế, bạn nên trao đổi với ông xã một cách thẳng thắn về những điều mình mong muốn trong quan hệ tình dục, như: Độ dài của khúc dạo đầu, những điểm G của bạn, tốc độ "yêu" hoặc tư thế nào mà cả hai cảm thấy thoải mái và tăng kích thích nhất… để có thể "lên đỉnh" cùng với chồng chứ không phải một mình lầm lũi như bấy lâu nay. Bạn có quyền được hưởng thụ sự thăng hoa của "tình yêu" chứ không phải chỉ mình ông xã của bạn.

Khi cả hai vợ chồng đã thực hiện theo mong muốn của bạn mà bạn vẫn không cảm thấy được "lên đỉnh" khi "quan hệ" với chồng mà chỉ có thể thỏa mãn khi "tự xử" thì khi ấy, bạn nên đến gặp bác sĩ để được giúp đỡ.
Gia đình (Theo Gia đình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem