4 tháng tuổi, bé gái có u thận to khổng lồ

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 12:58 PM (GMT+7)
Khối u của bé gái được cho là kỳ quái và phát triển không đồng nhất, một vài chỗ cứng như xương, xen kẽ vùng đặc và nang nhầy, rải rác có điểm chảy máu.
Bình luận 0

Ngày 17.5, bệnh viện Nhi trung ương cho biết, vừa cứu sống bé gái 4 tháng tuổi bị u thận trái khổng lồ.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bụng chướng to. Kết quả chụp Xquang phát hiện bệnh nhi có một khối u lớn, chiếm gần hết toàn bộ nửa bụng trái và xâm lấn các tổ chức của thận trái. Ngay lập tức bé được phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nặng 1,2kg ra khỏi ổ bụng.

Đây là khối u kỳ quái phát triển không đồng nhất, một vài chỗ cứng như xương, xen kẽ vùng đặc và nang nhầy, rải rác có điểm chảy máu. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định nhưng phải điều trị hóa chất.

Theo Sài Gòn tiếp thị

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem