Ăn nhầm cua độc, 2 công nhân đi cấp cứu

Công Xuân Thứ sáu, ngày 08/05/2015 10:00 AM (GMT+7)
Chiều 7.5, hai công nhân rủ nhau đi soi cua biển đem về nấu ăn. Sau khi ăn, hai người bị ngộ độc.
Bình luận 0

Trưa 8.5, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Dương Tiến Thuận, Phó giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y (TTYTQDY) huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Anh Trần Quốc Đồng (49 tuổi, quê ở Đô Lương, Nghệ An), một trong 2 người bị ngộ độc được đưa vào cấp cứu tại đây hiện đã xuất viện.

Còn anh Nguyễn Văn Khôi (37 tuổi, ở huyện Giao Thủy, Nam Định) đã được chuyển vào điều trị tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi.

img
Có thể hai nạn nhân đã ăn nhầm phải cua mặt quỷ (ảnh minh họa) 

 

Được biết hai bệnh nhân trên là công nhân Công ty cổ phần Xây lắp và tư vấn Phú Xuân, đang thi công xây dựng vũng neo trú tàu thuyền trên đảo Lý Sơn.

Chiều 7.5, hai công nhân trên rủ nhau đi soi cua biển đem về nấu ăn. Sau khi ăn, hai người bị ngộ độc với triệu chứng tê lưỡi và chân tay, nhịp tim tăng...

Theo nhận định của bác sĩ Thuận, 2 nạn nhân đã ăn phải loại cua độc mà người dân nơi đây thường gọi là cua Mặt quỷ. Loại cua này sống ở các rạn đá và san hô gần bờ, rất độc. Nếu ăn phải có thể dẫn đến tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem