Ăn thịt cóc, 3 bà cháu nhập viện, 1 người chết

Thứ năm, ngày 09/05/2013 14:01 PM (GMT+7)
Trưởng Trạm Y tế xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) Lê Thị Thúy Hằng xác nhận, trưa 5.5, nhận cấp cứu cháu Võ Thị Ngọc Quý sinh năm 2008, và chuyển ngay lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, nhưng không cứu được.
Bình luận 0

Cùng cấp cứu còn có bà Lê Thị Ràng, 75 tuổi, là bà nội cháu Quý và Võ Thị Ngọc Quyên, 12 tuổi, là chị ruột Quý, do ăn thịt cóc. Cha của cháu Quý, anh Võ Hoàng Lực, kể bắt được 3 con cóc để bên nhà, cháu Quý nhìn thấy liền đòi bà nội làm thịt và khi ăn, bà thương cháu nên dành hết gan cóc cho cháu. Gia đình anh Lực thuộc hộ cận nghèo, vợ chồng đi làm mướn kiếm sống.

Tại mỏ đá Lèn Rỏi (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sáng 5.5, ông Lê Văn Trợ (45 tuổi, ở xã Giang Sơn, Đô Lương) và ông Nguyễn Văn Quảng (47 tuổi, ở xã Kỳ Tân, Tân Kỳ) đang khoan phá đá thì bị đá lăn từ đỉnh núi xuống đè chết.

Theo Tiền Phong
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem