Bệnh nhiễm trùng đường ruột có thể làm trẻ thấp đi

Thứ hai, ngày 01/08/2011 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.7, BS-TS Hà Vinh - Trưởng khoa Nhi B BV Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) cho biết, số trẻ mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột (chủ yếu là tiêu chảy) tới khám đang có xu hướng tăng lên. Điều này khá nguy hiểm vì tiêu chảy sẽ dẫn tới suy dinh dưỡng và ngược lại. Vòng luẩn quẩn này được gọi là “vòng xoắn chết người” bởi nếu tình trạng kéo dài cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Trước đó, tại Hội thảo “Dịch bệnh và nguy cơ ảnh hưởng - chiều cao và trí thông minh (IQ) ở trẻ” do Viện Dinh dưỡng Việt Nam tổ chức (ngày 26.7), BS-TS Hà Vinh cũng đưa ra thông tin nghiên cứu, trẻ thường xuyên bị tiêu chảy giảm chiều cao 3,6 – 8,2cm lúc 7 tuổi so với trẻ bình thường và mất 10 điểm IQ và 12 tháng học tập lúc tới 9 tuổi so với nhóm bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem