Cảnh báo dịch đau mắt đỏ ở 6 tỉnh

Thứ sáu, ngày 04/10/2013 10:28 AM (GMT+7)
Bộ Y tế vừa có công điện khẩn, yêu cầu UBND, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ.
Bình luận 0
Bệnh nhân xếp hàng chờ khám đau mắt đỏ  ở Bệnh viện Mắt T.Ư.
Bệnh nhân xếp hàng chờ khám đau mắt đỏ ở Bệnh viện Mắt T.Ư.

Theo báo cáo của các đơn vị y tế, từ đầu tháng 9.2013 đến nay, số bệnh nhân bị đau mắt đỏ gia tăng so với các tháng 7, 8. Đặc biệt, Bộ Y tế cảnh báo 6 tỉnh, thành phố có số ca mắc cao là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định. Ngành y tế các tỉnh cần khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; rửa mặt bằng khăn mặt riêng với nước sạch; Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem