Cứu sống nạn nhân bị đâm thủng động mạch chủ

Thứ ba, ngày 08/06/2010 10:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7-6, Bác sỹ Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh nhân bị đâm thủng động mạch chủ đã có thể tiếp xúc với người nhà và nhân viên y tế.
Bình luận 0

Trước đó, 21 giờ 10 phút ngày 6-6, bệnh nhân Trịnh Minh Sơn (23 tuổi, trú tại 74 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum) được người nhà đưa vào Bệnh viện do bị một vết thương ở vùng lưng bên trái. Nạn nhân khó thở, tức ngực và liên tục bị choáng…

Các y, bác sỹ Bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu, khâu lại lỗ thủng động mạch, khâu lại phổi; trong quá trình mổ, bệnh nhân đã được truyền đến 10 đơn vị máu (tương ứng khoảng 2,5 lít).

Được biết, bệnh nhân Sơn bị đâm lúc 20 giờ 30 phút đêm 6-6, trong một vụ đánh nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem