Doanh nhân nhí sở hữu cửa hàng kiếm hơn 34 triệu/tuần

Thứ ba, ngày 10/11/2015 09:12 AM (GMT+7)
Ở tuổi 11, Henry Patterson làm chủ cửa hàng văn phòng phẩm riêng, thu về hơn 1000 bảng Anh/tuần (hơn 34 triệu đồng).
Bình luận 0

Henry Patterson (11 tuổi) đến từ Lidlington (Bedford, Anh), hiện đang sở hữu cửa hàng Not Before Tea chuyên bán túi xách, văn phòng phẩm, quần áo và sách vở tại Buckingham (London).

Henry bắt đầu công việc kinh doanh từ năm 7 tuổi với mặt hàng phân bón. Cậu học trò ở trường Buckingham cho biết, dù sản phẩm “hơi bốc mùi”, nhưng Henry cảm thấy hứng thú. Với mỗi gói phân bón, cậu thu về 1 bảng Anh (gần 34.000 đồng).

img

 Doanh nhân nhí Henry.

Sau đó, Henry chuyển hướng kinh doanh sang hình thức bán hàng online. Doanh nhân 11 tuổi lập tài khoản trên trang eBay và rao bán những món hàng mua được từ các buổi đấu giá từ thiện.

Việc kinh doanh thuận lợi giúp Henry được vinh danh như một gương mặt “đáng mong đợi” tại Great British Entrepreneur Awards (giải thưởng tôn vinh doanh nhân của nước Anh) vào năm 2014.

img

  Henry và cửa hàng Not Before Tea.

Với những lợi thế có sẵn, Henry mở cửa hàng riêng mang tên Not Before Tea. Cậu dùng tiền kiếm được cùng khoản tài trợ 17.000 bảng Anh để sản xuất một cuốn sách cùng hàng hóa cho trẻ em và bày bán chúng trong cửa hàng.

Doanh nhân nhí cho biết, mỗi tuần cửa hàng thu về hơn 1.000 bảng Anh. Đồng thời, sản phẩm mang thương hiệu riêng của Henry được phân phối bởi 70 công ty khách nhau. Hiện tại, doanh thu hàng năm của Henry vượt quá con số 65.000 bảng Anh (gần 2 tỷ đồng).

img

Phía trong cửa hàng Not Before Tea.

Tú Oanh (Tấm gương/Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem