Dự kiến được nghỉ thai sản 6 tháng

Thứ sáu, ngày 12/08/2011 20:08 PM (GMT+7)
Đây là dự kiến trong nghiên cứu thay đổi chính sách tăng thời gian nghỉ thai sản sẽ trình Chính phủ trong tháng 9 tới của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB&XH).
Bình luận 0

Trong 6 tháng này (trước đây là 4 tháng), người mẹ vẫn được hưởng các chế độ như quy định hiện hành. Doanh nghiệp phải tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng lao động này.

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi gần 32%. Số liệu của Bộ Y tế cho thấy hiện chỉ có hơn 18% trẻ em Việt Nam được bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Nguyên nhân quan trọng là do thời gian nghỉ thai sản ngắn.

Theo Gia đình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem