Gái Hàn: Mong muốn bạn trai cao trên 1,77m

Thu Phương (Theo newschosun) Thứ sáu, ngày 01/01/2016 12:00 PM (GMT+7)
Gái Hàn mong muốn bạn đời của họ hơn 3-4 tuổi và cao từ 1,77m.
Bình luận 0

“Thu nhập của chú rể trung bình năm từ  54.2 triệu won (tương đương 54.000 USD), thu nhập của cô dâu trung bình năm khoảng 46.3 triệu won (tương đương 46.000 USD)”. Đó là một trong những tiêu chuẩn chọn bạn đời trong năm 2015 của giới trẻ Hàn Quốc.

img

Trong vòng 5 năm, nam giới Hàn Quốc mong muốn của họ về mức lương của người vợ tăng tới 44%.

Ngày 29/12/2015 vừa qua, công ty chuyên về các thông tin kết hôn DUO Hàn Quốc đã công bố kết quả của cuộc điều tra “Tiêu chuẩn bạn đời 2015 tại Hàn Quốc”. Cuộc điều tra được tiến hành trên 1000 đối tượng trong độ tuổi từ 25-39 tuổi. Theo đó, mức lương trên một năm được kỳ vọng  của người vợ dành cho người chồng và ngược lại tăng cao.

Đặc biệt, mức lương năm và số lượng tài sản của người vợ mà người chồng mong muốn tăng từ 20-40% chỉ trong vòng một năm. Nam giới mong muốn mức lương trung bình năm của vợ vào khoảng 46.3 triệu won (46.000 USD), tài sản của vợ vào khoảng 235.390.000 won (235.000 USD). So với năm 2014, tiền lương năm của vợ theo mong muốn của chồng tăng 21%, số lượng tài sản tăng 37%.

So với thời điểm 5 năm trước, mong muốn của nam giới Hàn Quốc về mức độ làm ra kinh tế của vợ tăng rất cao. Cũng trong một cuộc điều tra của DUO năm 2010, mức lương năm mà nữ giới Hàn Quốc mong muốn từ chồng mình rơi vào khoảng 43.4 triệu won (khoảng 43.000 USD), trong vòng 5 năm tăng lên 25%, tức là tăng khoảng 11 triệu won .

Đối với nam giới Hàn Quốc, trong vòng 5 năm, mong muốn của họ về mức lương của người vợ tăng tới 44%, từ 32.1  triệu won lên tới 46.3 triệu won một năm.

Khi được hỏi về nghề nghiệp mong muốn của người bạn đời, có tới  13.5% trong số 1000 người lựa chọn công việc nhà nước hay các công việc thường vụ đơn giản. Tiếp đó là các công việc như:  Nhân viên văn phòng (11.1%), Giảng viên (10.1%), Nhân viên tín dụng (7.3%), Dược sĩ (6.6%)… Trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ kéo dài như hiện nay, kết quả điều tra đã cho thấy đa số các bạn trẻ mong muốn người bạn đời của mình có được một công việc ổn định với mức thu nhập khá.

Tính kinh tế đóng vai trò quan trọng trong các điều kiện lựa chọn bạn đời của giới trẻ Hàn Quốc. Đứng vị trí số 1 của cả nam giới và nữ giới là điều kiện về tính cách (Nam: khoảng 32.9%, Nữ: 32.7%). Trong số các điều kiện lựa chọn bạn đời của nam giới, tính kinh tế đã leo lên vị trí thứ 3 mặc dù mới chỉ năm ngoái thôi, tính kinh tế đứng vị trí thứ 6.

Cả nam và nữ đều mong muốn người bạn đời của mình đã tốt nghiệp đại học (Nam: 42.1%, Nữ: 58.6%). Chiều cao mong muốn dành cho nữ giới là từ 160cm-165cm (30.6%). Chiều cao mong muốn dành cho nam giới là từ 175cm-180cm (38.4%). Như vậy, trung bình chiều cao mong muốn của nữ giới dành cho nam giới là 177.7cm, và đối với nữ giới là 164.9cm.

Nam giới thích người bạn đời của mình kém từ 3-4 tuổi (36.2%), nữ giới thích bạn đời của mình hơn từ 3-4 tuổi (27.4%). Độ tuổi kết hôn của nam khoảng 34.2 tuổi và của nữ là 32.3 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem