Giảm bạo lực gia đình cho người đồng tính

Thứ ba, ngày 16/08/2011 21:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.8, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục và bản dạng giới” do một số tổ chức trong Mạng lưới Phòng chống bạo lực gia đình tiến hành.
Bình luận 0

Đây là lần đầu tiên, một hội thảo về bạo lực gia đình liên quan tới người đồng tính được tổ chức.

Ông Lê Quang Bình – Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế- Xã hội và Môi trường cho biết: “Nhóm đồng tính nam, đồng tính nữ, chuyển giới và lưỡng tính đang phải đối mặt với nhiều kỳ thị và chịu gánh nặng về bạo lực gia đình hơn nhiều đối tượng khác. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hề được bảo vệ và cũng không dám chia sẻ với ai”.

Vì thế, hội thảo chia sẻ thông tin về bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục và bản dạng giới ở Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống và giảm thiểu bạo lực gia đình do kỳ thị về giới và giới tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem