HH Hà Kiều Anh: Ngồi ghế giám khảo, tôi còn áp lực nói gì đến thí sinh

Thứ hai, ngày 25/06/2018 07:40 AM (GMT+7)
Hà Kiều Anh đã có những chia sẻ về tiêu chí dành cho một Hoa hậu Việt Nam cũng như áp lực của các Hoa hậu trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.
Bình luận 0

img

Chào Hà Kiều Anh, tiêu chí của chị khi ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 vòng sơ khảo phía Nam là như thế nào?

Tiêu chí của tôi lúc nào cũng là một cô gái của thời đại bây giờ với nét đẹp thông minh, hiện đại, khoẻ khoắn nhưng cũng phải mang sự duyên dáng, e ấp của người con gái Việt Nam. Tất nhiên, cô ấy phải có một trí tuệ và tấm lòng nhân ái.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong những năm nay đều đi tìm những cô gái có nét đẹp thuần Việt nhưng vẫn không thể định hình nét đẹp ấy là như thế nào. Riêng chị nghĩ điều này có nên chăng?

Đối với tôi, tôi không nghĩ cần phải đi tìm một nét đẹp thuần Việt. Điều quan trọng, cô ấy là người con gái Việt Nam. Ngoài những tiêu chí mà tôi đã nói ở trên, tất nhiên với thời đại bây giờ, đại diện cho sắc đẹp của người con gái Việt phải có một trái tim nhân ái. Điều này phải được thể hiện ở nét mặt, nét đẹp tâm hồn, phải có sự cân bằng. Hoa hậu Việt Nam không nhất thiết phải quá rực rỡ, quá đẹp nhưng nhất định phải hài hoà, có đủ mọi yếu tố để có thể thành đại diện cho những người con gái Việt khác. Bởi vì chúng ta không cần phải đi tìm một diễn viên điện ảnh, hay một người mẫu. Vì thế, nét đẹp đó phải bao gồm cả công, dung, ngôn, hạnh, vừa phải biết ứng xử, thông minh, vừa phải có sự nhân ái, vừa phải có một dáng người chuẩn nhưng không cần phải chuẩn như người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đây là những tiêu chí của một Hoa hậu Việt Nam.

img

Hà Kiều Anh đã có những chia sẻ về tiêu chí dành cho một Hoa hậu Việt Nam cũng như áp lực của các Hoa hậu trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Chị có ủng hộ cô gái Việt nhưng có nét đẹp lai đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Đối với tôi, sắc đẹp là vô cùng. Miễn cô ấy mang dòng máu Việt Nam, tôi sẽ luôn ủng hộ. Nếu nói vậy sẽ là kì thị chủng tộc. Những người Việt lấy chồng nước ngoài hoặc lấy vợ nước ngoài sinh ra những đứa con lai thì sẽ như thế nào? Với xã hội bây giờ đang hướng đến một tấm lòng nhân ái, hướng đến sự hoà bình, chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng và mở rộng suy nghĩ để tất cả các cô gái miễn mang dòng máu Việt Nam đều có thể đến với cuộc thi. Tôi nghĩ rằng, dù cô ấy có lai hay không lai nhưng cô ấy có lòng yêu nước, biết cống hiến tất cả tinh thần và tình yêu cho dân tộc Việt Nam đều đáng quý.

Các Hoa hậu sau khi đăng quang đều phẫu thuật thẩm mĩ khá nhiều, chị nghĩ sao về điều này?

Là một cô gái, nhất là mang danh hiệu cao quý, sau khi đăng quang, ai cũng muốn gìn giữ danh hiệu đó và muốn mãi mãi có được sắc đẹp để mọi người tôn vinh nên mới tìm đến các phương pháp làm đẹp. Đó là điều không nên chê trách. Ai cũng có quyền ước được đẹp hơn. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chúng ta có thể lựa chọn đẹp hơn bằng cách này hoặc cách khác. Xã hội bây giờ rất tân tiến, có nhiều cách để duy trì sắc đẹp. Nó có thể là công nghệ laser làm đẹp da hoặc cũng có thể là can thiệp thẩm mĩ vì có chút gì khiếm khuyết trên khuôn mặt. Tôi nghĩ, nét đẹp thuần khiết, thanh cao vẫn là giá trị quan trọng nhất, làm sao vẫn giữ được nét đẹp bên trong tâm hồn cộng với nét đẹp bên ngoài, làm sao để hoà quyện cả hai và trở nên hoàn hảo hơn. Tôi vẫn thường đi chăm sóc sắc đẹp đó thôi. Là một Hoa hậu không thể nào để cho mình xấu được.

Mỗi khi đại diện Việt Nam thất bại trên đấu trường nhan sắc quốc tế, người ta lại bảo tiêu chí chọn sắc đẹp trong nước đang bị lệch chuẩn so với thế giới. Chị nghĩ điều này có đúng không?

Như thế nào là lệch chuẩn? Cũng chưa ai đưa ra được định luật thế nào là chuẩn? Khi chính tôi là người ngồi ở vị trí ban giám khảo, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi còn áp lực như thế thì các thí sinh - người trực tiếp trải qua các vòng thi sẽ còn áp lực thế nào nữa. Không đơn giản như chúng ta nghĩ là các bạn ấy đang đi trên sân khấu mà các bạn ấy đã phải trải qua những tháng ngày tập luyện rất vất vả và trải qua những vòng thi cam go. Ban giám khảo đồng hành với các thí sinh từ những ngày đầu tiên, đã tham gia cùng các thí sinh trong tất cả các hoạt động. Chúng tôi đã chấm những thang điểm rất sát sao từ những hoạt động đó. Tiêu chí của một Hoa hậu Việt Nam là tài sắc vẹn toàn. Cô ấy phải có sự sắc sảo thông minh, thân hình cân đối, một tấm lòng bao dung và điều quan trọng nhất là cách cô ấy ứng xử với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Đó là điều quan trọng nhất vì cô ấy phải ra thế giới giao lưu với bạn bè quốc tế. Đôi khi mọi người ở ngoài sẽ hay băn khoăn: Tại sao cô này quá đẹp lại không chọn? Tại sao lại chọn cô kia không đẹp xuất sắc?... Nguyên nhân là cô gái ấy phải bao gồm nhiều yếu tố để trở thành một Hoa hậu, kể cả về gia đình, hoàn cảnh sống như thế nào.

img

Như chị đã nói, chị muốn tìm một cô gái có nét đẹp e ấp nhưng khi ra thế giới họ cần sự tự tin, cởi mở. Vậy đây có phải là sự lệch chuẩn?

Tôi rất thích một cô gái có nét đẹp thông minh, khoẻ mạnh và hiện đại nhưng vẫn phải dịu dàng, duyên dáng. Với người con gái phương Tây luôn có một nét đẹp rất khoẻ khoắn, hiện đại, nhìn vào như một bông hoa đang nở rực rỡ. Còn với người con gái Việt Nam lại như một bông hoa đang từ từ khoe sắc. Đó là vẻ đẹp được cảm nhận một cách sâu lắng. Không thể có một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng e ấp tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế lại thua mà quan trọng nhất vẫn là trí tuệ.

Thí sinh năm nay có vẻ thấp hơn mọi năm. Những cô gái dưới 1m7 có cơ hội nào để dành ngôi vị Hoa hậu không?

Cũng có chứ. Tiêu chuẩn của cuộc thi đề ra là tất cả các cô gái từ 1m65 trở lên đều có quyền tham gia đồng nghĩa họ có thể trở thành Hoa hậu. Nếu như nói những cô gái trên 1m70 có nhiều cơ hội hơn là chúng ta đang có sự phân biệt. Trên thế giới, có rất nhiều Hoa hậu không cao. Tuỳ vào cuộc thi và tuỳ vào thí sinh thi năm đó mà chọn ra những người xuất sắc nhất.

img

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã thay đổi cuộc đời chị như thế nào?

Thay đổi rất nhiều. Từ một cô nữ sinh trung học mới 15, 16 tuổi bỡ ngỡ không biết gì cả chỉ trong một đêm trở thành Hoa hậu của một đất nước. Đây là điều vô cùng may mắn nhưng cũng vô cùng áp lực vì tôi chưa đủ hành trang, chưa đủ kinh nghiệm để bước vào đời, bước vào những sóng gió và thị phi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện bản thân hơn. Đó cũng là một điều tốt. Vì tôi có sự nỗ lực. Bản thân là người trong cuộc, tôi khá mệt mỏi.

Thời của chị chưa có mạng xã hội là điều thuận lợi hay bất lợi?

Đó là điều tuyệt vời. Mạng xã hội ít, người nổi tiếng sống thoải mái hơn rất nhiều. Tôi là một hoa hậu đăng quang hai mươi mấy năm về trước, giống như một người cổ rồi. Ngày xưa, tôi sống nhẹ nhàng hơn bây giờ. Tôi rất thương các em Hoa hậu hiện nay. Trước môi trường sống, công nghệ hiện đại, mạng xã hội tân tiến khiến các em phải chịu áp lực gấp 100 lần các chị ngày xưa. Tôi nghĩ điều này vô cùng tội nghiệp. Các em sẽ phải cố gắng hơn các chị ngày xưa rất nhiều.

Cảm ơn Hà Kiều Anh về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem