Ho kèm đờm đặc ở trẻ: Đề phòng viêm phổi cấp

Thứ năm, ngày 15/12/2011 19:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con trai tôi năm nay 2 tuổi. Khoảng 2 tháng nay cháu hay ho, họng có đờm đặc. Tôi đã cho con uống thuốc ho siro Prospan nhưng không khỏi. Xin hỏi bác sĩ cháu có thể bị bệnh gì?
Bình luận 0

Con trai tôi năm nay 2 tuổi. Khoảng 2 tháng nay cháu hay ho, họng có đờm đặc. Tôi đã cho con uống thuốc ho siro Prospan nhưng không khỏi. Xin hỏi bác sĩ cháu có thể bị bệnh gì, làm sao để hạn chế tình trạng ho của cháu?

Lê Vi Thụy (Hải Hậu, Nam Định)

img
Ảnh minh họa

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ho ở trẻ nhỏ. Có thể là trẻ mắc các bệnh dị ứng thời tiết, cũng có thể là trẻ bị lạnh, cảm cúm, hoặc mắc các bệnh về phổi.

Như trường hợp của con bạn, cháu ho liên tục, trong 2 tháng kèm đờm và đã được uống thuốc ho siro mà vẫn không khỏi thì có thể cháu đã mắc bệnh viêm phổi cấp. Tốt nhất bạn nên đưa ngay con đến bệnh viện để được các bác sĩ khám chẩn đoán đúng và điều trị bệnh kịp thời.

(Bệnh viện Nhi Trung ương)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem