Nuốt đầu bút bi, một bé trai bị xẹp phổi

Thứ hai, ngày 14/05/2012 11:33 AM (GMT+7)
Bé D. nghịch tháo đầu nhựa một cây bút bi và nuốt. Gia đình chủ quan nghĩ bé sẽ đi vệ sinh ra nên không đưa đi điều trị. Sau đó, bé D. khó thở ngày càng nặng, người lệch sang phải.
Bình luận 0

Ngày 13.5, ThS.BS Lê Thành Chương, khoa cấp cứu bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội), cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca nội soi gắp dị vật là đầu bút bi trong phổi bé trai N.T.D., bảy tuổi, ngụ ở Thái Bình.

img
Dị vật đầu bút bi được gắp khỏi phổi bệnh nhi. Ảnh: BS cung cấp

Trước đó một tuần, trong lúc chơi đùa trong nhà, bé D. đã nghịch tháo đầu nhựa một cây bút bi và nuốt. Mặc dù thấy bé ho sặc sụa nhưng gia đình chủ quan nghĩ bé sẽ đi vệ sinh ra nên không đưa đi điều trị. Sau đó, bé D. khó thở ngày càng nặng, người lệch sang phải, đi lại khó khăn, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Kết quả X-quang ghi nhận một phần phổi bên phải bị xẹp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật trong phổi cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, bé D. đã hết khó thở, thông khí hai phổi tốt, đi lại bình thường.

Theo Sài Gòn tiếp thị

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem