Sốc vì những bức ảnh thực tế tại lễ hội hoa hồng

Hạ Nhiên, ảnh: Hồng Phú Thứ sáu, ngày 03/03/2017 17:20 PM (GMT+7)
Khách tham quan la ó khi thấy khung cảnh thật tại lễ hội hoa hồng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
Bình luận 0

Sángngày 3/3, Lễ hội hoa hồng Bulgaria và Bạn bè diễn ra tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), thu hút đông đảo người tham quan.

img img

Sự khác biệt giữa ảnh quảng cáo và khung cảnh thật phía cổng chào

Suốt một tháng trước khi lễ hội diễn ra, giới trẻ Hà thành đã bị cuốn hút bởi những bức hình quảng cáo đẹp như cổ tích. Theo như lời giới thiệu của ban tổ chức, toàn bộ 6.000m2 của công viên Thống Nhất sẽ biến thành “thiên đường trong mơ” với sự hội tụ của 300 loại hoa hồng đặc sắc nhất trên thế giới.

Không chỉ vậy, tại “đảo hoa hồng”, khách tham quan còn được “check-in” với những mái vòm châu Âu cổ kính phủ đầy hoa hồng, lâu đài hoa hồng tình yêu, bức tường hò hẹn thơm ngát hương hoa…

img img

Lâu đài tình yêu được đánh giá là "nghèo nàn" và thưa thớt

Lời giới thiệu ngọt ngào cùng những bức hình đẹp như mơ khiến không ít người háo hức được chiêm ngưỡng đảo hoa hồng và thả mình trong không gian ngát hương.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, khách tham quan đã tập trung rất đông trước cửa công viên. Giá vé để được tham dự lễ hội hoa hồng là 120.000 đồng/người.

Trái ngược với những gì ban tổ chức quảng cáo, quang cảnh thực tế tại lễ hội hoa hồng khiến khách tham quan không khỏi thất vọng.

img img

Và đây là khung cảnh thật tại... quảng trường hoa hồng

Thay vì mái vòm cổ kính phủ đầy hoa hồng, toàn bộ khu cổng chào của lễ hội được kết bằng hoa giả. Những khu vực có tên gọi rất kêu như “lâu đài hoa hồng”, “bức tường hò hẹn”… phần lớn đều được trang trí hoa giả hoặc chỉ điểm một vài nụ hồng thật.

Ngoài ra, tại mỗi địa điểm trang trí cho khách chụp ảnh, số hoa trang trí đều rất thưa thớt, không tạo ra cảm giác choáng ngợp, lộng lẫy như người xem đã tưởng tượng trước đó.

Chỉ riêng khu trưng bày là ban tổ chức cho để hoa thật, tuy nhiên, lại bị bao phủ bởi hàng rào sắt.

Trên mạng xã hội, những người có mặt tại lễ hội hoa hồng trong buổi khai mạc thi nhau la ó về khung cảnh thực tế. Một số người bức xúc cho rằng, ban tổ chức "treo đầu dê, bán thịt chó". Một số khác hài hước ví mình như khách hàng mua đồ online, giật mình khi thấy sản phẩm thực. 

img

Khách tham quan la ó vì bị... lừa

img

Khu trưng bày hoa thật gắn biển "không chạm vào cây và hiện vật"

img

"Đảo hoa hồng" trên thực tế khá thưa thớt 

img

300 loại hoa hồng đặc sắc trên khắp thế giới thực chất đều là hoa hồng nội địa

img

Nhiều khách tham quan thất vọng trước khung cảnh thực của lễ hội hoa hồng

img

"Mái vòm cổ kính phủ kín hoa hồng" như trong quảng cáo nhìn từ xa

img

Khu trưng bày lẵng hoa

img

Lễ hội hoa hồng thu hút đông khách tham quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem