Tăng huyết áp có nên chơi bóng đá, tennis?

Thứ ba, ngày 16/04/2013 20:09 PM (GMT+7)
"Chồng tôi 46 tuổi, có bệnh tăng huyết áp từ gần một năm nay, do có biểu hiện béo phì nên anh ấy muốn chơi một thể thao như bóng đá, tennis. Xin hỏi mấy môn thể thao này có phù hợp với người tăng huyết áp?".
Bình luận 0

"Chồng tôi 46 tuổi, có bệnh tăng huyết áp từ gần một năm nay, do có biểu hiện béo phì nên anh ấy muốn chơi một thể thao như bóng đá, tennis. Xin hỏi mấy môn thể thao này có phù hợp với người tăng huyết áp?".

Phượng Loan (xuka2009@...)

PGS.TS.BS Đinh Thị Thu Hương, phó viện trưởng viện Tim mạch quốc gia:

Người bệnh tăng huyết áp không nên chơi bóng đá, tennis vì đây là những môn thể thao đòi hỏi sức bền, cường độ cao, trong lúc luyện tập huyết áp sẽ tăng lên rất nhiều có thể gây biến chứng lóc tách thành động mạch chủ, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim ngay trên sân tập. Người bệnh nên chọn những môn có thể chủ động về tốc độ, cường độ, thời gian như: yoga, đi bộ, bơi, đạp xe đạp.

Theo Sài gòn Tiếp thị
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem