TP.HCM: Số bệnh nhân tay chân miệng tăng cao

Thứ hai, ngày 26/05/2014 06:35 AM (GMT+7)
Bệnh tay chân miệng thông thường chỉ bùng phát vào mùa mưa nhưng tại TP.HCM, những ngày nắng nóng vừa qua, số ca bệnh đổ dồn từ các tỉnh về không ngừng tăng lên.
Bình luận 0
Bệnh nhi BV Nhi Đồng 1 phải nằm điều trị ngoài hành lang bệnh viện.
Bệnh nhi BV Nhi Đồng 1 phải nằm điều trị ngoài hành lang bệnh viện.

Hiện, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM được thống kê đã hơn 3.500 ca; trong đó, số trẻ dưới 3 tuổi chiếm hơn 80%. Mỗi ngày có khoảng 50-60 ca mắc tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 và khoảng 40-50 ca điều trị tại BV Nhi Đồng 2.

Tại khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi Đồng 1, do số lượng bệnh nhi đông, số lượng giường bệnh không đủ nên bệnh nhân phải nằm ghép, thậm chí có giường phải ghép đến 3-4 trẻ. Ngay cả khu dịch vụ của khoa cũng kín giường điều trị nội trú. Hành lang của bệnh viện cũng được tận dụng làm chỗ nghỉ ngơi cho trẻ vào ban ngày.
Thiên Anh - Quốc Hải (Thiên Anh - Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem