Viêm não do virus: Không tự ý uống thuốc hạ sốt

Thứ sáu, ngày 26/08/2011 15:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 25.8, TS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, bệnh nhi mắc viêm não tăng mạnh, trên 60% bệnh nhi nhập viện trong thời gian này là viêm não do siêu virus.
Bình luận 0

Điều đáng nói là hầu hết các ca sốt nhập viện trong tình trạng rất nặng như co giật, cứng gáy, hôn mê sâu... do chẩn đoán nhầm bệnh viêm não ở trẻ sang bệnh cảm cúm. Nhiều gia đình khi thấy con nôn, sốt cao đã tự mua thuốc hạ sốt cho trẻ uống.

Thậm chí, nhiều bác sĩ không phải chuyên khoa đã chẩn đoán nhầm sang bệnh viêm đường hô hấp hay viêm phổi mà cho trẻ uống hay tiêm kháng sinh. Khi trẻ bị co giật, hôn mê, cứng gáy... thì bệnh đã trở nên rất nặng, thậm chí không cứu được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem