Sony loại bỏ bao bì nhựa, bắt đầu với điện thoại và tai nghe

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 10/11/2022 08:05 AM (GMT+7)
Sony Group Corp được cho là đang có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi bao bì của mình bắt đầu từ năm 2023, và chuyển sang sử dụng nguyên liệu giấy và tre trong nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu vì sự bền vững.
Bình luận 0

Vốn dĩ, nhựa là một vật liệu rất hữu ích để đưa sản phẩm của chúng ta đến tay người tiêu dùng một cách tiện lợi nhanh chóng và hiệu quả. Nó thường là tùy chọn lượng khí thải carbon thấp nhất so với các vật liệu khác. Tuy nhiên, nhựa đang dần tồn tại trong môi trường của chúng ta. Vì thế mà việc này phải dừng lại nhanh chóng,và có phương án thay thế phù hợp đảm bảo tính bền vững với khí hậu, sinh thái và môi trường.

Nghiên cứu toàn cầu đã chỉ ra rằng, nếu không có hành động, lượng nhựa nguyên sinh sẽ được tạo ra nhiều gấp đôi và lượng nhựa có thể tràn vào đại dương của chúng ta nhiều hơn gấp 4 lần vào năm 2040. Nhựa do chúng ta sản xuất, và nó là trách nhiệm của chúng ta. Rõ ràng là chúng ta phải giảm lượng nhựa nguyên sinh trong sử dụng bao bì và suy nghĩ lại hoàn toàn về cách tiếp cận bao bì trong kinh doanh.

Sony Group Corp được cho là đang có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi bao bì của mình bắt đầu từ năm 2023, và chuyển sang sử dụng nguyên liệu giấy và tre trong nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu vì sự bền vững. Ảnh: @AFP.

Sony Group Corp được cho là đang có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi bao bì của mình bắt đầu từ năm 2023, và chuyển sang sử dụng nguyên liệu giấy và tre trong nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu vì sự bền vững. Ảnh: @AFP.

Trong động thái mới nhất, Sony cho biết họ sẽ loại bỏ nhựa trong bao bì của mình bắt đầu từ năm sau, khi các công ty trên toàn thế giới chuyển sang sử dụng vật liệu bền vững, tờ Nikkei dẫn tin.

Công ty sẽ bắt đầu với các sản phẩm nhỏ hơn có trọng lượng từ 1kg trở xuống, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy ảnh và phụ kiện âm thanh, vào năm tài chính 2023. Con số này chiếm khoảng 40% sản phẩm mà Sony xuất xưởng trong năm tài chính 2021. Như vậy, có thể thấy Sony trở thành công ty điện tử lớn đầu tiên của Nhật Bản tiến tới loại bỏ nhựa trong bao bì.

Các sản phẩm lớn hơn như ti vi cũng sẽ bị loại bỏ vật liệu nhựa khỏi bao bì của chúng ở một thời điểm không xác định trong tương lai gần nhất. Để thay đổi, Sony sẽ mua hộp giấy từ các nguồn bên ngoài và phát triển các vật liệu đóng gói mới trong nhà từ các nguồn như tre và sợi mía. Trong khi bao bì TV sẽ dựa vào bọt polystyrene trong tương lai gần, Sony cũng sẽ áp dụng công nghệ mới tạo ra bọt từ giấy tái chế dạng bột.

Kế hoạch của Sony "là một sáng kiến rất mới lạ. Tôi chưa nghe nói về bất kỳ sáng kiến nào tương tự từ các nhà sản xuất trong nước khác", Hiroyoshi Niwa tại Deloitte cho biết.

Nghiên cứu toàn cầu đã chỉ ra rằng, nếu không có hành động, lượng nhựa nguyên sinh sẽ được tạo ra nhiều gấp đôi và lượng nhựa có thể tràn vào đại dương của chúng ta nhiều hơn gấp 4 lần vào năm 2040. Ảnh: @AFP.

Nghiên cứu toàn cầu đã chỉ ra rằng, nếu không có hành động, lượng nhựa nguyên sinh sẽ được tạo ra nhiều gấp đôi và lượng nhựa có thể tràn vào đại dương của chúng ta nhiều hơn gấp 4 lần vào năm 2040. Ảnh: @AFP.

Công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ Apple Inc cũng đã khởi xướng một động thái tương tự vào năm ngoái, xác nhận kế hoạch loại bỏ việc sử dụng nhựa vào năm 2025. Những thay đổi diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, đã thúc đẩy Liên minh châu Âu chấm dứt việc sử dụng bao bì nhựa vào cuối thập kỷ. Hoa Kỳ cũng đang tìm cách chấm dứt việc sử dụng nhựa vào năm 2032.

Apple đã giảm lượng nhựa trong bao bì của mình xuống còn 4% trong tổng số vào năm tài chính 2021, và có kế hoạch loại bỏ việc sử dụng vào năm tài chính 2025. Hãng HP cũng đã chuyển từ polystyrene sang hộp đựng bằng giấy cho máy tính cá nhân và các thiết bị khác.

Trong số khoảng 440.000 tấn sản phẩm mà Tập đoàn Sony đã xuất xưởng vào năm tài chính 2021, bao bì chiếm khoảng 90.000 tấn. Các con số này cho thấy, việc sử dụng nhựa trong bao bì và các sản phẩm sử dụng một lần chắc chắn sẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường. Hầu hết nhựa không dễ dàng phân hủy trong tự nhiên và thay vào đó phân hủy thành vi nhựa, một chất ô nhiễm đặc biệt có hại cho sinh vật biển.

Vào năm 2020, Liên minh Châu Âu đã quyết định cấm sử dụng loại nhựa này vào năm 2030 và chuyển tất cả các loại bao bì sang các vật liệu có thể tái sử dụng và tái chế. Năm 2020, Trung Quốc cũng quyết định loại bỏ nhựa trong bộ đồ ăn dùng một lần và trong cả các mục đích sử dụng khác.

Tại Nhật Bản, một đạo luật có hiệu lực vào tháng 4/2022 khuyến khích các công ty ít phụ thuộc hơn vào nhựa sử dụng một lần. Chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart và McDonald's Nhật Bản là một trong những công ty cho biết họ sẽ ngừng cung cấp đồ dùng bằng nhựa.

Trong số khoảng 440.000 tấn sản phẩm mà Tập đoàn Sony đã xuất xưởng vào năm tài chính 2021, bao bì chiếm khoảng 90.000 tấn. Ảnh: @AFP.

Trong số khoảng 440.000 tấn sản phẩm mà Tập đoàn Sony đã xuất xưởng vào năm tài chính 2021, bao bì chiếm khoảng 90.000 tấn. Ảnh: @AFP.

McDonald's Nhật Bản sẽ áp dụng ống hút giấy và đồ dùng bằng gỗ tại tất cả các địa điểm, một động thái mà chuỗi thức ăn nhanh kỳ vọng sẽ loại bỏ 900 tấn rác thải nhựa mỗi năm.

Ở đây, chuỗi sẽ ngừng cung cấp ống hút và nĩa nhựa khi hết nguồn cung cấp tại khoảng 2.900 địa điểm trên toàn quốc. Sự thay đổi của McDonald's diễn ra sau khi Nhật Bản ban hành luật vào tháng 4/2022 nhằm giảm đồ nhựa dùng một lần, mở rộng nỗ lực của ngành nhà hàng nhằm cân bằng giữa dịch vụ nhanh chóng, chi phí thấp và tính bền vững với khí hậu, môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem