Syria - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng leo thang

Thứ tư, ngày 27/06/2012 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính quyền Syria ra tuyên bố, máy bay F- 4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng an ninh Damas bắn rơi ngày 22.6, đã “xâm phạm chủ quyền của Syria”.
Bình luận 0

Vụ việc đã khiến Ancara nổi giận, toan tính rút bỏ những đặc ân kinh tế đối với Syria, đồng thời châm ngòi cho những nguy cơ can thiệp quân sự vào Syria.

img
Ông Bulent Arinc tuyên bố Ancara không có ý định chiến tranh.

Trả lời trong một cuộc họp báo ngày 25.6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad al-Makdissi cho biết: "Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận Syria và đã bị lực lượng phòng không Syria bắn rơi xuống vùng lãnh hải Syria", đồng thời cảnh báo ông sẽ "bác bỏ mọi lời lẽ dối trá" của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cho biết thêm, Syria đã phải phản ứng tức thì với chiếc máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ đang bay bên trong không phận Syria, bởi đó là hành động xâm phạm rõ ràng chủ quyền Syria.

Để trả đũa hành động này của Damas, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc các lý do nhân đạo để xem có nên tiếp tục cung cấp điện cho Syria để cuộc sống thường ngày của người dân Syria không bị ảnh hưởng".

Ngoài ra, ông coi vụ Syria bắn rơi máy bay là "hành động thù địch ở cấp độ cao nhất" và cho hay Syria đã cố tình bắn hạ máy bay trên bằng "tên lửa tầm nhiệt". Tuy nhiên, vị Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ancara không có ý định chiến tranh mà sẽ hành động theo khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc họp khẩn cấp vào ngày 26.6 để thảo luận về mức độ nghiêm trọng của vụ bắn hạ máy bay F-4 Phantom.

Phó Thủ tướng Arinc nói rằng ông sẽ thúc giục NATO xem xét vụ việc này theo Điều 5 trong hiệp ước của liên minh này. Điều này quy định hành động tấn công nhằm vào một thành viên của NATO phải được coi là hành động tấn công nhằm vào tất cả thành viên của liên minh quân sự này.

Bình luận về cuộc họp khẩn của NATO, ông Makdissi nói rằng: “Nếu mục đích của cuộc họp là nhằm xoa dịu tình hình và thúc đẩy ổn định, chúng tôi mong nó thành công. Song nếu mục đích là gây hấn, chúng tôi cảnh báo rằng không phận, lãnh thổ và lãnh hải Syria là bất khả xâm phạm với quân đội Syria”.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để "bắt chế độ Assad phải chịu trách nhiệm" về vụ bắn rơi máy bay nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem