Tai nạn thương tích
-
Tỉnh Quảng Nam vừa công bố Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
-
Sau khi bị ngã đập đầu xuống sàn, bé gái bị sưng nề vùng đầu, nôn mửa, quấy khóc nhiều, khi đưa vào viện được chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng đỉnh chẩm trái.
-
Cận Tết, nhiều vụ tai nạn cho tự chế pháo, gây phát nổ khiến nhiều thanh thiếu niên bị thương, thậm chí tử vong.
-
Theo chuyên gia, cha mẹ cần biết được con mình chơi gì ở đâu và biết rõ địa điểm đó có đảm bảo an toàn cho con không. Việc này bố mẹ nên thực hiện cho đến khi con được ít nhất 16 tuổi.
-
Giải bơi cứu đuối thanh thiếu nhi toàn quốc "Đường đua xanh" năm 2022 diễn ra từ 26-30/7 tại TP.Hải Phòng thu hút sự tham gia của 25 đoàn VĐV học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
-
Mỗi dịp mùa hè đến cũng là thời điểm số vụ tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng...
-
Ngày 3/6, tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện tiếp nhận 1 bé 2 tuổi dập nát bàn chân cho kẹp vào cửa trượt tự động ở cổng.
-
Một bé gái 15 tuổi ở Tuyên Quang khi đang dỡ chùm bóng chứa khí hydro thì bóng phát nổ gây bỏng cho nạn nhân.
-
Nổ điện thoại khi vừa chơi điện tử vừa sạc pin điện thoại, nam thanh niên ở Hà Nội bị cụt, chấn thương nhiều ngón tay...
-
Trong thời gian gần đây, Khoa Chấn thương-Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông) tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp tai nạn thương tích; trong đó có nhiều ca gặp tai nạn trong lúc thu hoạch hồ tiêu do ngã thang hoặc bị trụ tiêu đè vào người.