Tại sao hàng thủ sẽ là tử huyệt của ĐT Anh tại World Cup 2022?

PV Thứ năm, ngày 17/11/2022 09:10 AM (GMT+7)
Nhìn vào danh sách triệu tập của Gareth Southgate, có lẽ người hâm mộ sẽ không khỏi lo lắng khi nhìn vào hàng thủ của ĐT Anh vì ở đó chất chứa quá nhiều rủi ro.
Bình luận 0

Trong danh sách của ĐT Anh tham dự World Cup 2022, hàng thủ có lẽ là mối lo lớn hơn cả khi mà những cái tên hiện diện ở vị trí này không hề đem tới cho NHM một sự tự tin đủ lớn.

Nếu phải chọn ra trong số này một sự an tâm lớn nhất, hay đúng hơn là có thể đặt trọn niềm tin thì có lẽ đó là Kieran Trippier, hậu vệ cánh của Newcastle. Đúng thôi, khi mà ngoài cầu thủ 31 tuổi thì làm gì còn ai khả dĩ hơn nữa.

Theo đó, hàng thủ của Tam Sư tại World Cup sắp tới có tới 8 người còn sót lại từ World Cup 2018 và 9 người đã góp mặt tại EURO 2020. Không thể phủ nhận việc Southgate muốn định hình một bộ khung vững chãi ở tuyến dưới, từ đó gắn kết và tạo sự ăn ý ở mọi giải đấu mà ĐT Anh tham dự, kể cả World Cup.

Tại sao hàng thủ sẽ là tử huyệt của ĐT Anh tại World Cup 2022? - Ảnh 1.

Maguire và Stones sẽ là cặp trung vệ đá chính của Anh tại World Cup 2022?

Thế nhưng, để nói rằng bộ khung ấy thực sự vững chãi hay ít ra là ổn định hay chưa thì câu trả lời có lẽ là chưa. Đầu tiên ở vị trí trung vệ, Harry Maguire và John Stones vẫn là hai cái tên được Southgate đặc biệt tin tưởng.

Đó là lý do mà Fikayo Tomori dù chơi tuyệt hay tại AC Milan cũng không có cửa chen chân vào chứ đừng nói là được triệu tập. Ấy vậy nhưng cả 2 trung vệ này, một người sa sút phong độ thảm hại và mất suất đá chính tại MU, một người thì đang chơi hậu vệ cánh nhiều hơn trong những lần xuất hiện ở Man City.

Kyle Walker dù rằng có thể đảm đương được vị trí của một trung vệ lệch trong sơ đồ 3-4-3, vậy nhưng cầu thủ này cũng chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương và cảm giác bóng vẫn là một dấu hỏi rất lớn.

Ben White cũng ở tình cảnh tương tự khi anh được nhắc tới nhiều hơn mùa này trong vai trò của một hậu vệ cánh hơn là ở trung tâm hàng thủ như mùa giải trước. Còn Conor Coady dù là trung vệ thuần nhưng bản lĩnh cũng như kinh nghiệm quốc tế không hề được đánh giá cao.

Tại sao hàng thủ sẽ là tử huyệt của ĐT Anh tại World Cup 2022? - Ảnh 2.

Eric Dier đang chơi khá phập phù tại Tottenham

Cái tên được xem là hạt nhân trong sơ đồ 3 trung vệ của Southgate xây dựng là Eric Dier cũng chẳng thể khiến NHM đội tuyển này tin tưởng. Mặc dù là trung vệ số 1 của Tottenham, thế nhưng hàng thủ dưới sự chỉ đạo của cầu thủ này đã để Leeds 3 lần dẫn trước vào cuối tuần trước.

Trong khi đó, Luke Shaw cũng chỉ mới vừa lấy lại được vị trí chính thức của mình từ tay Tyrell Malacia, một phần cũng do cầu thủ người Hà Lan quá tệ dẫn tới sự thay đổi bắt buộc. Ở cánh còn lại, việc thiếu vắng Reece James buộc Southgate phải chọn Alexander-Arnold khi mà cầu thủ thuộc biên chế của Liverpool chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự.

Điều này đồng nghĩa với việc cánh phải của Tam Sư sẽ là một suất mặc định dành cho Kieran Trippier, trong khi cánh trái sẽ được giao phó lại cho Luke Shaw. Nếu như có sự thay đổi thì đó sẽ chỉ là việc Trippier được kéo sang trái và để Ben White hoặc Kyle Walker lấp vào khoảng trống này.

Vậy nên mới nói chỉ cần bất cứ một mắt xích nào trong những cái tên này mắc sai lầm thì đó có thể sẽ là thảm họa với khung thành của Jordan Pickford, giống như những gì mà Maguire hay Alexander-Arnold từng khiến MU hay Liverpool phải nhận bàn thua.

Tại sao hàng thủ sẽ là tử huyệt của ĐT Anh tại World Cup 2022? - Ảnh 3.

Alexander-Arnold chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự

Đành rằng sự hiện diện của những cái tên nơi hàng thủ Tam Sư hiện tại đang ẩn chứa khá nhiều những sự phập phù, bất ổn nơi các cá nhân. Thế nhưng công bằng mà nói đa phần trong này đều là những cầu thủ kinh nghiệm và nhất là đã quen với cung cách làm việc cũng như chiến thuật của HLV Southgate khi cùng kinh qua nhiều giải đấu.

Vậy nên trước những đối thủ không phải quá mạnh hay sở hữu hàng công biến ảo thì hàng thủ này vẫn có thể đứng vững. Ấy là còn chưa kể tới việc tuyến giữa của Tam Sư cũng rất mạnh với những cái tên như Declan Rice hay Kalvin Phillips. Nếu như tuyến giữa của tuyển Anh chơi ổn, sức ép dành cho hàng thủ đương nhiên cũng sẽ được giảm tải tương đối nhiều.

Nhìn nhận một cách trực quan, Tam Sư không có được những con người tốt nhất cho vị trí trọng yếu hàng thủ tại World Cup 2022, phần vì những chấn thương đáng tiếc, phần vì sự tin tưởng có phần hơi quá của Southgate dành cho những cựu binh ông quen làm việc từ trước đó.

Những cái tên được chọn sẽ cần phải chơi tốt và chứng tỏ bản lĩnh của mình nếu như không muốn biến vị trí mà Southagte tin tưởng nhất trở thành tử huyệt của Tam Sư tại World Cup lần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem