Tập Đoàn Trung Nguyên
-
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, trao đổi với báo chí, bà Thảo phát ngôn gây sốc: “Anh Vũ có lúc không nhớ tuổi của con”, còn ông Vũ nói bà Thảo nên dành thời gian đi thiền, tập yoga và sám hối...
-
Trong năm 2014, khi lợi nhuận của Trung Nguyên lên đỉnh, cũng là lúc mâu thuẫn hôn nhân giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bùng phát.
-
Theo luật, tài sản chung trong hôn nhân sẽ phải thực hiện chia đôi khi ly hôn. Điều đó có nghĩa rằng, Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ có quyền điều hành “ngang nhau” tại Tập đoàn Trung Nguyên. Tuy nhiên, trên thực tế Trung Nguyên thực sự thuộc về ai lại nằm ở cách chia của Tòa án.
-
Ngoài 13 bất động sản ước tính trên 700 tỷ đồng, vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo còn sở hữu khoảng 2.000 tỷ đồng gửi trong ngân hàng, số vốn góp trong 7 công ty có giá trị gần 6.000 tỷ đồng. Luật sư của "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã đề xuất phân chia tài sản tỷ lệ 7/3, trong đó ông Vũ nắm 70% và bà Thảo cùng các con nắm 30%.
-
Tòa cấp cao không triệu tập ông Đặng Lê Nguyễn Vũ và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên họp tại tòa diễn ra hôm nay (7.1).
-
Do tòa cần thêm thời gian để thu thập thêm chứng cứ của vụ án nên đã quyết định tạm đình chỉ vụ án. Không đồng ý với quyết định của tòa, bà Thảo kháng cáo yêu cầu cấp trên hủy quyết định đó.
-
Hôm nay, ngày 11.10, phiên họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ kiện Công ty Hòa tan Trung Nguyên giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang được Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết, dự kiến sẽ diễn ra.
-
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa gửi đơn yêu cầu Cục Thi hành án Dân sự TP HCM thi hành án và sẵn sàng đề nghị hình sự hoá các hành vi cản trở việc bà trở về Tập đoàn Trung Nguyên.
-
Không chỉ gửi đơn yêu cầu Cục Thi hành án Dân Sự TP.HCM tổ chức thi hành án và đề nghị hình sự hóa các hành vi cản trở, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lập tức yêu cầu kiểm toán độc lập Tập đoàn Trung Nguyên trước khi bà chính thức trở lại điều hành sau một thời gian vắng mặt ngoài ý muốn...
-
Với chiến lược “1 mũi tên trúng 2 đích” đại gia bán lẻ Nhật Bản AEON đã bắt tay hợp tác với không ít đối tác Việt Nam trong 10 năm vừa qua. Thế nhưng, chưa có lần hợp tác nào mang lại quả ngọt cho ông lớn bán lẻ đến từ Nhật Bản này. Tham vọng quá lớn đã khiến cho AEON “thất bại” và đành phải rút lui.