Theo vị chuyên gia này, chỉ
có rất ít nước trên thế giới có khả năng xây dựng lực lượng tàu ngầm mang tên lửa
đạn đạo bởi hàng loạt các khó khăn.
Ông này cũng nhấn mạnh các lò phản ứng nước
chỉ phù hợp với các chiến hạm nổi mà không dùng được cho tàu ngầm. Thách thức lớn
nhất là xây dựng được một lò phản ứng nước vừa đủ kích thước để đặt trong tàu
ngầm. Vì thế họ thường xây dựng lò phản ứng hạt nhân.
Tàu ngầm hải quân Trung Quốc
Type 094 mang tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2
Hải quân Trung Quốc đã khắc
phục được hàng loạt vấn đề chính yếu trong đóng tàu ngầm những năm qua như: giảm
tiếng ồn động cơ, nâng phạm vi tấn công của tàu. Với tên lửa Jl-2 (Ngưu Lang
2), có tầm hoạt động lên tới 8,000 km, các tàu ngầm lớp Jin của Trung Quốc có
thể tấn công được Los Angeles trong khi đang đứng ở quần đảo Kurill ở bắc Thái
Bình Dương. Nếu phóng từ biển Hoa Đông, JL-2 có thể vươn tới đảo Guam, Hawaii,
Alaska, Mỹ.
Với khả năng mang đầu đạn hạt
nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 thực sự là một mối đe
dọa với an ninh Mỹ.
Vòng phòng thủ thứ
nhất (First island chain) chạy từ Đài Loan tới
Singapore ở cuối bán đảo Malaysia. Trong đó có cả các đảo thuộc Nhật
Bản, Okinawa, Philippines và Brunei. Vòng phòng thủ thứ hai (second
island chain) thì mở rộng từ đảo Honshu của Nhật Bản tới tận New Guinea.
|