Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Diện tích trồng hoa, trồng cây cảnh, trong đó có trồng đào tết ở xã Minh Tân tập trung chủ yếu ở 3 thôn: Đình Phùng, Hoàng Đức, Hưng Sơn.
Vườn đào rộng gần 5ha của gia đình ông Trường thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng có trên 90% số gốc đào đã được thương lái trong và ngoài tỉnh đặt mua.
Với giá bán đào tết bình quân từ 900.000 - 1.200.000 đồng/cây tuỳ thuộc vào kích cỡ và độ nét của thế cây, vụ đào năm nay gia đình ông Trường có thể thu lãi gần 300 triệu đồng.
Nhiều nông dân chia sẻ, cây đào tết không tốn nhiều công chăm sóc mà lại cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây lúa.
Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 thế nhưng bà con nông dân tại làng đào tết Minh Tân ai nấy đều khí thế rộn ràng cho vụ hoa tết cuối năm. Để đào nở rộ đúng dịp tết, quan trọng nhất là người trồng đào phải nắm được thời điểm xâm đất, hái lá.
Dịp tết Nhâm Dần năm nay, làng hoa xã Minh Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) có gần 67ha diện tích trồng hoa cây cảnh.
Với những người trồng đào ở đây, cây đào không chỉ để chơi tết mà còn mang ước nguyện may mắn, bình an, đem lại niềm vui và no ấm.
Không khí tết đã rộn ràng trên khắp nẻo đường quê, những cây đào hồng sắc thắm ở Minh Tân lại theo chân thương lái đi khắp mọi miền đất nước, mang xuân đến muôn nhà.