Thăm 'thủ phủ' cà rốt, hành tỏi của Hải Dương, ai cũng công nhận hiện đại, quy mô

Nguyễn Việt Thứ tư, ngày 29/11/2023 05:54 AM (GMT+7)
Chiều 28/11, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức cho các đại biểu về dự Hội nghị "Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 các tỉnh phía Bắc" đi tham quan vùng sản xuất cây vụ đông của tỉnh Hải Dương.
Bình luận 0

Đoàn đã đến tham quan vùng sản xuất cà rốt phục vụ xuất khẩu tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng và vùng sản xuất hành tỏi tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương cho biết, Hải Dương là tỉnh có giá trị sản xuất cây vụ đông cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của các tỉnh phía Bắc, cụ thể là cao gấp hơn 2,2 lần. Giá trị cây vụ đông của Hải Dương đạt 223,5 triệu đồng/ha, trong khi các tỉnh phía Bắc bình quân đạt 99 triệu đồng/ha.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan ruộng cà rốt xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn quan tâm xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn với cây trồng chủ lực như cà rốt, hành tỏi, su hào, bắp cải, ổi, vải, na, chuối... và được đánh giá là tỉnh đứng đầu trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. 

Năm 2023, Hải Dương cũng là tỉnh quan tâm chú trọng đến việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản với số lượng lớn. Chẳng hạn như vải xuất khẩu chiếm 50% sản lượng, cà rốt chiếm hơn 80% sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Nga và nhiều nước vùng Tây Á, Châu Âu...

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã ghi lại một số hình ảnh chuyến tham quan của các đại biểu tại các vùng sản xuất cà rốt, hành tỏi của tỉnh Hải Dương.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 5.

Nông dân xã Đức Chính đang chăm sóc ruộng cà rốt xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 6.

Là vùng sản xuất hàng hoá tập trung nên địa phương quan tâm đầu tư bê tông hoá đường nội động thuận tiện cho việc sản xuất cho người dân. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 7.

Cánh đồng trồng cà rốt thẳng cánh cò bay. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 8.

Nông dân Đức Chính nói riêng và nông dân trồng cà rốt trong huyện Cẩm Giàng nói chung đầu tư hệ thống tưới tự động hiện đại. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 9.

Vùng sản xuất cà rốt của xã Đức Chính được chăm sóc và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 10.

Nhiều đại biểu kiểm tra sự phát triển của cây cà rốt. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 11.

Các đại biểu tham quan cánh đồng trồng hành xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 12.

Lãnh đạo thị xã Kinh Môn trao đổi thông tin với các đại biểu về vùng sản xuất và sản phẩm hành, tỏi của thị xã Kinh Môn. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 13.

Diện tích hành, tỏi của thị xã Kinh Môn có 4.000 ha, hằng năm sản lượng thu hoạch ước đạt 90.000 tấn. Đây là một trong những địa phương có diện tích hành, tỏi lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thăm "thủ phủ" cà rốt, hành tỏi của Hải Dương - Ảnh 14.

Người dân đang tưới nước cho ruộng hành, tỏi. Ảnh: Nguyễn Việt.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem