Thành công phẫu thuật bệnh lý tim phức tạp cho bệnh nhi người Lào

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 22/11/2019 14:43 PM (GMT+7)
Ca phẫu thuật bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp (chuyển gốc động mạch) thành công thứ 500 là tại Trung tâm Tim mạch trẻ em (BV Nhi T.Ư) là một em bé người Lào. Chỉ sau sinh 7 ngày, bệnh nhi đã được khẩn cấp chuyển sang Việt Nam và trải qua ca phẫu thuật cam go.
Bình luận 0

Ngày 22/11, TS - bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em cho biết, bệnh nhân tên là Palamy Imthapattha người Lào sinh ngày 24/10/2019. Ngay sau khi sinh cháu đã xuất hiện các triệu chứng tím tái, khó thở. Một số bác sĩ tại Bệnh viện bên Lào đã từng được chuyển giao kỹ thuật tại BV Nhi T.Ư đã giới thiệu gia đình qua BV Nhi để bé được khám và điều trị.

“Cháu bé chuyển sang BV Nhi khi mới 8 ngày tuổi (ngày 1/11). Tuy nhiên, chúng tôi nhận định tình trạng bệnh lý của cháu đã rất nặng, không thể trì hoãn được. Một ê kíp bác sĩ đã phải thay phiên nhau chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho bệnh nhi suốt đêm để cháu có thể đủ khỏe bước vào ca phẫu thuật ngay ngày hôm sau, khi cháu bé mới sinh 9 ngày” – TS Trường cho biết.

Theo TS Trường, bệnh lý chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim, xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra. Chuyển gốc động mạch lớn alfm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu đi từ tim đến các phần còn lại của cơ thể. Bệnh lý này cũng có thể được phát hiện thông qua siêu âm ở tuần 16-22.

img

Sau 21 ngày điều trị, cháu bé đã có sức khỏe ổn định, được ra viện vào ngày 22/11

Bệnh nhi bị mắc bệnh này khi sinh ra lập tức tím tái, khó thở, thở nhanh. Nếu không được phẫu thuật ngay thì bệnh nhi có thể nguy hiểm đến tính mạng tức thì. “85-90% bệnh nhi bị chuyển gốc động mạch đã không sống được quá 1 tuổi. Tốt nhất là bệnh nhi được mổ ngay sau khi sinh, càng để lâu thì bệnh nặng càng khó can thiệp” – TS Trường chia sẻ.

Theo TS Trường, phẫu thuật tim cho bệnh nhi vừa mới sinh vô cùng khó khăn vì cân nặng của các cháu chỉ hơn 2kg, thậm chí có cháu nhẹ tới 1,8kg. Khi đó trái tim các cháu chỉ nhỏ như quả trứng gà con so, các mạch máu chỉ to 3-4mm, có cháu chỉ hơn 1mm. Muốn mổ được, các bác sĩ phải dùng kính lúp phóng đại mạch máu to hơn 4-5 lần để mổ, quá trình mổ rất căng thẳng. Hơn nữa, sức khỏe của các cháu còn nhỏ, khá yếu ớt.

Theo TS Trường, quá trình mổ cho bệnh nhi Palamy Imthapatha, quá trình mổ đã không ít lần các bác sĩ “thót tim”, động mạch chỉ rộng 1mm, có lúc còn bị vặn xoắn khiến các bác sĩ lại phải làm lại một lần nữa. .

img

TS Nguyễn Lý Thịnh Trường: Bệnh chuyển gốc động mạch cần được phẫu thuật ngay sau khi bệnh nhi sinh

Sau 3h phẫu thuật ca mổ đã thành công. Hiện qua 6 ngày hồi sức, chăm sóc cách ly hoàn toàn, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Đến ngày 21/11 (sau 20 ngày phẫu thuật), kết quả siêu âm tim sau mổ cho thấy tim của trẻ hoạt động tốt, khỏe mạnh. Đến ngày 22/11, cháu bé được ra viện.

Ca phẫu thuật này cũng đã đánh dấu cột mốc điều trị thành công ca bệnh thứ 500 mà Trung tâm Tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã tiến hành.

Dù là ca bệnh khó, bệnh nhân quá nhỏ nhưng theo TS Trường, tỷ lệ thành công của các ca phẫu thuật đã lên đến 92%. Trung tâm tim mạch trẻ em (BV Nhi T.Ư) là nơi có số ca phẫu thuật bệnh lý chuyển gốc động mạch lớn nhất trong cả nước, cũng như Đông Nam Á. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem