Thanh Hoá: Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, bà Hà Thị Cươi tái đắc cử Chủ tịch

Hữu Dụng - Tuấn Anh Thứ năm, ngày 06/04/2023 19:00 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 23 thành viên. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Hà Thị Cươi, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quan Hóa khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Ngày 06/4, Hội Nông dân huyện Quan Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có 136 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.800 hội viên nông dân toàn huyện Quan Hoá. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá chọn làm đại hội điểm cấp huyện, khu vực miền núi.

Thanh Hoá: Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa bà Hà Thị Cươi tái đắc cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tới dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa có ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, ông Phạm Trọng Dũng – Phó Ban thường trực Ban Dân vận tỉnh uỷ, lãnh đạo huyện Quan Hóa, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình) và 136 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.800 hội viên nông dân toàn huyện.

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Quan Hoá (tỉnh Thanh Hoá) trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân trên toàn huyện đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt hàng đầu. Vì vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Quan Hoá đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và thực hiện 2.140 buổi tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho 250.460 lượt cán bộ và Nhân dân. 

Hội cũng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt kết nạp 600 hội viên; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vào hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, sát thực với nhu cầu của hội viên, chất lượng hoạt động của các cơ sở hội và chi hội được nâng lên rõ rệt, 80% cơ sở Hội và 70% chi Hội đạt khá, vững mạnh, 30% chi Hội hoạt động trung bình, không có cơ sở yếu kém.

Thanh Hoá: Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa bà Hà Thị Cươi tái đắc cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm chúc mừng đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội phát động và chuyển hóa thông qua các hoạt động lao động sản xuất. Nổi bật là phong trào "nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững";  phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa nhanh. 

Từ các phong trào của hội đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, sản xuất đồi rừng và chế biến lâm sản có hiệu quả. Mỗi năm có 2.690 hộ đăng ký, và có 538 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện Quan Hoá (tỉnh Thanh Hoá) luôn được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt niệm vụ, đã có 4 tập thể, 1 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen, 22 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam". Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 55 cho tập thể và 65 cá nhân.

Thanh Hoá: Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa bà Hà Thị Cươi tái đắc cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Quan Hoá tặng hoa chức mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân huyện Quan Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: Hội Nông dân huyện Quan Hóa cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội. 

Hội chú trọng xây dựng và phát triển các hình thức ban đầu của kinh tế tập thể như tổ hội nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ… thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp hội vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Các cấp Hội Nông dân huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem