“Thành tích của vật và judo Việt Nam ở SEA Games 32 sẽ bị ảnh hưởng bởi VĐV nhập tịch”

PV Thứ hai, ngày 01/05/2023 15:10 PM (GMT+7)
Tham dự buổi tọa đàm trực tuyến “Đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại SEA Games 32” do Báo điện tử Dân Việt tổ chức, nhà báo Đặng Việt Cường nhận định rằng, việc Campuchia nhập tịch các VĐV môn vật và judo sẽ khiến thành tích của đoàn TTVN bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Thành tích của judo và vật Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi các VĐV nhập tịch

Ở SEA Games 32, judo được diễn ra từ ngày 13 đến 16/5/2023 tại Phnom Penh, Campuchia với 13 nội dung bao gồm 10 nội dung cá nhân, 1 nội dung đồng đội (hỗn hợp nam nữ) và 2 nội dung kata. Nội dung cá nhân gồm dưới 55kg, dưới 60kg, dưới 66kg, dưới 73kg, dưới 90kg và Kodokan Goshin Jutsu (nam), dưới 45kg, dưới 48kg, dưới 52kg, dưới 57kg, dưới 63kg, Katame No Kata (nữ).

Môn vật cũng diễn ra ở Phnom Penh từ ngày 14-16/5 với 30 nội dung gồm 20 nội dung dành cho nam và 10 nội dung dành cho nữ. Các nội dung dành cho nam gồm vật Hy Lạp - La Mã hạng cân 55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg và 130kg, vật tự do hạng cân 57kg, 61kg, 65kg, 70kg, 74kg, 79kg, 86kg, 92kg, 97kg, 125kg. Những nội dung dành cho nữ gồm 50kg, 53kg, 55kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg.

“Thành tích của vật và judo Việt Nam ở SEA Games 32 sẽ bị ảnh hưởng bởi VĐV nhập tịch” - Ảnh 1.

Nhà báo Đặng Việt Cường cho rằng, đội tuyển vật Việt Nam có thể mất từ 2-3 HCV ở SEA Games 32 khi Campuchia nhập tịch cho các VĐV. Ảnh: Viết Niệm.

Trước thềm SEA Games 32, chủ nhà Campuchia nhập tịch 2 hoặc 3 VĐV Judo có đẳng cấp tới từ Ukraine với hy vọng có thể cải thiện thành tích thi đấu ngay trên sân nhà.

Nhận xét về vấn đề này, nhà báo Đặng Việt Cường phân tích: "Nhập tịch là xu hướng tất yếu và phổ biến trên thế giới. Vấn đề là có đúng luật, phù hợp và thiết thực hay không. Thời gian gần đây, một số nước Đông Nam Á đang đẩy mạnh việc nhập tịch cho các VĐV.

Từ SEA Games 31, Campuchia đã bắt đầu sử dụng một số VĐV chất lượng cao nhập tịch. Không chỉ ở judo, môn vật của họ cũng có các CĐV nhập tịch từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Theo tính toán của tôi, chỉ riêng các VĐV nhập tịch của một số môn đã có thể mang về cho Campuchia 7-10 HCV.

Tôi cho rằng, việc Campuchia nhập tịch các VĐV phần nào sẽ ảnh hưởng tới đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là trong môn vật. Vật Việt Nam có thể mất từ 2-3 HCV. Bất cứ VĐV vật nào của Việt Nam tham dự SEA Games đều đặt mục tiêu ít nhất phải vào chung kết.

Tại SEA Games 32, đội tuyển vật Việt Nam cũng chỉ đặt mục tiêu giành 9-12 HCV. Tôi ủng hộ xu hướng nhập tịch, nhưng phải đúng luật. Tất nhiên, đây là khó khăn mà chúng ta phải vượt qua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem