Anh khai quật 40.000 bộ xương cốt để... giải phóng mặt bằng

Phan Hoàng - AFP Chủ nhật, ngày 04/11/2018 14:05 PM (GMT+7)
Hơn 1.000 nhà khảo cổ học sẽ khai quật hơn 40.000 bộ hài cốt từ 60 địa điểm khảo cổ ở Anh để giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc.
Bình luận 0

Sputnik dẫn lời nhóm khảo cổ học, các ngôi mộ trong tình trạng gần như còn nguyên vẹn, được đắp bằng đất sét để ngăn nước gây hư hại quan tài gỗ. Qua nghiên cứu các bộ xương, giới chuyên môn còn phát hiện những dấu tích về bệnh lao, gãy xương, kỹ thuật trồng răng giả và cả phẫu thuật hộp sọ.

Ngôi làng nơi cô dâu phải mặc bộ trang phục bằng bạc nặng tới 13kg ở Trung Quốc

Tại ngôi làng Tanglong ở Quảng Đông, Trung Quốc, bạc được cho là sẽ đem lại may mắn nên các cô gái khi lấy chồng sẽ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem